Luật thủ đô
-
Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Hà Nội nên phát triển các mô hình đô thị TOD trong khu vực nội đô, thay vì dành tiền xây các con đường "đắt nhất hành tinh".
-
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Thủ đô sửa đổi còn quy định chung chung, chưa cụ thể về các cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài. Đại biểu đề xuất thể hiện rõ chế độ thù lao dành cho nhân tài, chính sách đào tạo, quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm nhân tài sau khi vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.
-
Theo các chuyên gia, Hà Nội đang đồng thời triển khai ba công việc lớn, đó là lập Quy hoạch Thủ đô; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô; sửa đổi Luật Thủ đô. Đây là cơ hội vàng để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng phát triển.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi Hà Nội không tổ chức HĐND cấp phường thì giảm được tới 6.000 người. Còn việc tăng số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội từ 95 lên 125 người, ông đã nghiên cứu rất kỹ và thấy "hoàn toàn phù hợp".
-
Theo GS-TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nông nghiệp của Hà Nội là nền nông nghiệp trong lòng Thủ đô. Hà Nội cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để tạo bước đột phá, tạo sự khác biệt và là động lực phát triển của nông nghiệp các tỉnh khác.
-
Theo nội dung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được tăng thêm biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội... được tăng thêm thu nhập.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật rà soát lại dự án luật Nhà ở sửa đổi, dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong luật này.
-
Nêu vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ gây hậu rất đau lòng vừa qua, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc tồn tại hơn 2.000 nhà riêng lẻ khác kiểu chung cư mini cho thấy định hướng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát.
-
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, xây dựng Luật Thủ đô để Hà Nội phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, để thực hiện tốt sứ mệnh, không đơn thuần là Thủ đô hành chính, chính trị mà còn là trung tâm kinh tế lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo.
-
Thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi sáng 27/11 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã có những góp ý liên quan đến phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô.