Lục Nam (Bắc Giang): Giàu đẹp từng ngày

Thu Trang Thứ hai, ngày 05/12/2022 11:22 AM (GMT+7)
Với mục tiêu về đích huyện NTM năm 2023, ngay từ đầu năm, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc từng bước hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nhờ đó diện mạo nông thôn nơi đây đang thay đổi từng ngày.
Bình luận 0

Xây dựng vùng sản xuất tập trung

Đến thăm trang trại trồng thanh long ruột đỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, (thôn Thần Đồng, xã Bình Sơn) chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi từng dãy thanh long được trồng rất khoa học, trên là những trái thanh long đỏ rực, phía dưới là những rau xanh và các loại gia vị cùng hệ thống tưới nước hiện đại.

Lục Nam (Bắc Giang): Giàu đẹp từng ngày - Ảnh 1.

Trang trại trồng thanh long của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Thần Đồng, xã Bình Sơn) cho năng suất đạt 18 - 20 tấn quả/ha/năm. Ảnh: Quốc Phương

Ông Sơn cho biết, với mong muốn mang lại những sản phẩm chất lượng cao với người tiêu dùng, trang trại thanh long được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng dung dịch tỏi ớt.

"Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quy trình VietGAP, sản phẩm an toàn, sạch. Nên vườn thanh long của gia đình ông không phải lo đầu ra, trồng đến đâu thương lái đến tận vườn thu mua hết đến đó", ông Sơn vui vẻ khoe.

Vừa dẫn chúng tôi đi thăm vườn, ông Sơn vừa chia sẻ, vườn thanh long ruột đỏ này đến nay đã cho thu hoạch được hai vụ. Năng suất đạt 18 - 20 tấn quả/ha/năm, với giá bán dao động từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, hiệu quả cao gấp 2-3 lần trồng vải thiều.

Chia tay ông Sơn, chúng tôi tiếp tục đến với trang trại thanh long của gia đình anh Nguyễn Văn Huế (thôn Bãi Cả) là một trong những người đầu tiên đưa giống cây này về ươm trồng. Hiện gia đình anh có khoảng trên 600 trụ thanh long, trung bình mỗi năm cho thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Những vườn thanh long ở thôn Bãi Cả được trồng sớm nhất trong khu vực xã Bình Sơn, đến nay đã được 7 năm. Vì thế, mỗi trụ thanh long ở đây cho ra nhiều tay nhờ đó số lượng quả cũng nhiều hơn.

Lục Nam (Bắc Giang): Giàu đẹp từng ngày - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Huế bên vườn thanh long của gia đình. Ảnh: Thành Nam

Anh Huế cho hay, cây thanh long hiện cho hiệu qủa kinh tế cao nên nhiều hộ ở đây đang mở rộng diện tích cây trồng này, thay thế những vườn cây ăn quả kém hiệu quả hơn. Đến nay, trên 50% số hộ trong thôn trồng thanh long với diện tích lớn từ 200 - 1000 trụ.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, ngoài trồng theo phương thức truyền thống bằng trụ bê tông, một số hộ dân đã mạnh dạn chuyển sang trồng theo công nghệ của Đài Loan, làm giàn đỡ tay để cho năng suất cao, ít sâu bệnh hơn.

Hiện nay, tổng diện tích trồng thanh long trên địa bàn xã Bình Sơn có gần 30 ha, trong đó khoảng 20 ha trồng theo quy trình VietGAP. Trong thời gian tới, Bình Sơn dự kiến tiếp tục mở rộng diện tích trồng thanh long VietGAP để hình thành vùng sản xuất tập trung, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây cũng là một trong những hướng đi mới trong xây dựng NTM của xã vùng cao.

Những tuyến phố văn minh được hình thành

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, Lục Nam còn chú trọng xây dựng đô thị văn minh, trong đó có việc hình thành tuyến phố văn minh.

Theo đó, huyện Lục Nam đã phát động đợt cao điểm 65 ngày xây dựng NTM, bên cạnh thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, Lục Nam đặc biệt chú trọng xây dựng đô thị văn minh, hình thành tuyến phố văn minh tại thị trấn Đồi Ngô. 

Lục Nam (Bắc Giang): Giàu đẹp từng ngày - Ảnh 3.

Cán bộ, hội viên HND, HPN, Hội người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên các thôn (xã Bảo Sơn, Lục Nam) tham gia thực hiện tuyến đường hoa dài trên 2 km, đoạn từ thôn Tân Sơn đến thôn Yên Thiện

Ông Nguyễn Thái Thu, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lục Nam cho biết: Sau khi phát động phong trào, tuyên phố văn minh với chiều dài 500m (thuộc tổ dân phố Bình Minh) đã được chỉnh trang, trồng thêm cây xanh, lắp đèn trang chí và cổng trào.

Là hộ dân sống trên tuyến phố văn minh, anh Trần Xuân Bách (phố Bình Minh) vui vẻ nói: "Ngay khi UBND thị trấn triển khai việc xây dựng tuyến phố văn minh, 100% gia đình đều nhiệt tình ủng hộ. Các hộ tự giác thu dọn diện tích mặt phố trước cửa nhà, không bán hàng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tự bỏ kinh phí lắp thêm đèn hoa và đến giờ đã thực hiện xong, nhìn tuyến phố bây giờ đẹp, văn minh, sạch sẽ hơn trước rất nhiều, ai cũng vui".

Không dừng lại chỉ xây dựng các tuyên phố Văn Minh, thời gian qua hội viên phụ nữ huyện Lục Nam còn tích cực, nhiệt tình tham gia vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh dọc các tuyến đường khắp các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, chung tay làm đẹp quê hương.

Lục Nam (Bắc Giang): Giàu đẹp từng ngày - Ảnh 4.

Công an huyện Lục Nam phối hợp xây dựng con đường hoa tại xã Vũ Xá. Ảnh: Quốc Phương

Bà Trần Thị Cẩm Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lục Nam chia sẻ, Hội LHPN đã đẩy mạnh tuyên truyền về tham gia xây dựng NTM cho toàn bộ cán bộ, hội viên. Nhờ đó, đến nay các cấp hội huy động hơn 31 nghìn hội viên tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; phát quang vệ sinh 355 km đường giao thông; nạo vét 51,5 km kênh mương; trồng mới và chăm sóc, cắt tỉa 36 km.

Chia sẻ về kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2022, Ông Hoàng Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho rằng, hiện đang là giai đoạn quyết liệt, cấp ủy và nhân dân huyện Lục Nam đã tập trung toàn lực xây dựng NTM. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ công tác được phân công giúp đỡ các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở và hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định. 

"Để hoàn thành mục tiêu về đích huyện NTM vào đầu năm 2023, trong thời gian tới, huyện Lục Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức rõ, mỗi người dân là chủ thể của việc xây dựng NTM, qua đó mang lại sự thành công vững chắc, lâu bền cho chương trình" – Ông Hoàng Văn Toán cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem