Lương của Trump, Putin, Tập Cận Bình: Ai cao hơn?

Trà My - Tổng hợp Thứ năm, ngày 17/11/2016 19:40 PM (GMT+7)
Lương của Tổng thống Mỹ là 400.000 USD/năm (khoảng 9 tỷ đồng), nhưng chưa rõ ông Trump có lĩnh số tiền này hay không.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump

Ngày 9.11, Donald Trump đã thắng cử cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, vượt qua đối thủ Hillary Clinton. Từ đó trở đi, vấn để thu nhập của ông Trump khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Tỷ phú bất động sản từng nói hồi tháng 9.2015 ở bang New Hampshire rằng: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là nếu như tôi được bầu làm tổng thống, tôi chấp nhận không lấy tiền lương. Đó không phải là vấn đề lớn với tôi”.

Tương tự, trong chương trình "60 Phút" của kênh truyền hình CBS vừa phát sóng ngày 13.11 , ông Trump đã khẳng định ông sẽ từ chối nhận lương. "Câu trả lời của tôi — không. Tôi nghĩ theo luật pháp tôi sẽ phải nhận (tối thiểu) 1 USD, do đó tôi sẽ nhận 1 USD," ông Trump tuyên bố. Theo tạp chí Forbes, khối tài sản của ông hiện ước tính là 3,7 tỷ USD.

Theo quy định ở Mỹ, tổng thống sẽ nhận được số tiền lương 400.000 USD/năm (gần 9 tỷ đồng), được trả dần theo tháng. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có tối đa 50.000 USD hỗ trợ để chi trả chi phí phát sinh trong quãng thời gian làm việc.

Theo con số này, Tổng thống Mỹ đang là lãnh đạo có tiền lương cao nhất thế giới, CNN nhận định. CNN cũng đã tổng hợp 12 lãnh đạo thế giới có số tiền lương lớn nhất, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Thủ tướng Ấn Độ.

Dưới đây là mức lương cụ thể của 12 nhà lãnh đạo tính đến ngày 12.8, được CNN quy đổi ra đồng đô la Mỹ theo tỉ giá thị trường cùng ngày:

img

Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở vị trí dẫn đầu. Số tiền hỗ trợ 50.000 USD thậm chí còn được miễn thuế. Tiền lương của tổng thống Mỹ lần cuối cùng được nâng bởi Quốc hội vào năm 2001.

img

Đứng thứ 2 là Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

img

Lương của thủ tướng Đức Angela Merkel là 218.400 euro/ năm (khoảng 242.000 USD). Thủ tướng vừa được tăng 2% lương vào đầu tháng 3, và sẽ nhận được thêm 2% vào tháng 2 tới.

img

Lương của Thủ tướng Nhật Bản là 241.250 USD.

img

Lãnh đạo của Nam Phi Jacob Zuma cũng được tăng 4% lương vào tháng 3, nhưng tiền lương của ông tính theo đồng đô la Mỹ thực ra lại giảm so với năm trước vì sự mất giá của đồng rand Nam Phi.

img

Tổng thống Pháp sẽ xếp hạng cao hơn nhiều nếu ông không bị giảm 30% lương khi nhậm chức vào năm 2012. Nếu không có quy định cắt giảm này, Hollande sẽ kiếm được 255.600 euro/năm (274.522 USD), chỉ đứng sau Obama. Giờ lương hàng năm của ông chỉ là 198.700 USD.

img

Theresa May, Thủ tướng Anh, kiếm được 143.462 bảng Anh/năm (186.119 USD). Số tiền này bao gồm cả lương thành viên của quốc hội (74.962 bảng Anh (97.256 USD) một năm). Không may cho bà May, sự sụt giảm của đồng bảng Anh sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit đã khiến lương của bà tính theo đồng đô la giảm theo.

img

Tổng thống Nga Vladimir Putin bị giảm 10% lương vào năm ngoái khi Nga chìm vào suy thoái. Nhưng trước đó, vào tháng 4 năm 2014, lương của ông đã được tăng gấp đôi, lên tới khoảng 9,7 triệu rúp. Theo kê khai thu nhập gần đây nhất của ông Putin, ông kiếm được khoảng 8,9 triệu rúp (137.000 USD) trong năm 2015.

img

Ở vị trí thứ 9 là Thủ tướng Ý, Matteo Renzi.

img

Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil có lương là 103.400 USD/năm sau khi bị cắt giảm 10% vào tháng 10 năm ngoái.

img

Tiền lương của Thủ tướng Ấn Độ là 1.920.000 rupee/năm, tương đương gần 28.800 USD. Đây là tuyên bố chính thức của Thủ tướng sau khi truyền thống địa phương yêu cầu tự do thông tin.

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đang “gánh vác” nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng mức lương chính thức của ông chỉ là 20.600 USD. Đây thậm chí còn là mức lương đã được tăng 60% vào đầu năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem