Lưu manh

  • Với vẻ ngoài chải chuốt, dáng người nhỏ nhắn, ăn vận rất thời thượng, không ai có thể ngờ được Nguyễn Việt Hùng, tức Hùng “hân”, sinh 1978, trú tại số 5 Nam Phát, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền lại là một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Hồ sơ về Hùng “hân” do các trinh sát Đội H88, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP nắm trong tay khá dầy.
  • Lễ hội đầu năm vẫn là di sản văn hóa, là nét đẹp của hồn dân tộc. Còn những điều chưa hài lòng chỉ là “tiểu tiết” mà thôi...
  • Sau khi anh Dũng từ chối lời mời ăn phở của Hải thì hai bên xảy ra cãi vã. Hải cầm cốc thủy tinh đập vào đầu Dũng, sau đó bảo đàn em tiếp tục đánh hội đồng khiến anh Dũng trọng thương.
  • Một gã bợm nhát gan, “xui tận mạng” bị giang hồ truy đuổi chạy tọt vào Cuộc thi “Vua Bếp” nóng bỏng và trúng ngay cú sét ái tình...
  • (Dân Việt) - Ngày 14.7 tới đây, nghệ sĩ hài Hoài Linh sẽ tổ chức một liveshow hài được đầu tư kỹ lưỡng của anh tại Hà Nội để kỷ niệm 15 năm anh diễn hài tại Việt Nam.
  • Nào tiền, nào bạc vàng, nào ngọc ngà châu báu... tất cả của mỹ nhân Helen bị bọn lưu manh hốt sạch. Nàng WAG của cầu thủ Scott Sinclar chỉ còn tự an ủi không bị hiếp, bị giết chết trong cái đêm kinh hoàng ấy đã là may.
  • Ông Cơ trình bày tiền vàng của ông do các cháu ở nước ngoài gửi về mỗi năm 10.000 USD không những bị bà Hà chiếm mà người làm công này còn thường xuyên kề dao vào cổ dọa giết ông”.
  • (Dân Việt) - Đang bùng nổ những vụ quỵt nợ, báo chí gọi là vỡ tín dụng. Tóm tắt là người ta dùng lời ngon ngọt, dùng cái mã bên ngoài hào nhoáng, giàu sang và vô số những mánh khóe lưu manh khác để đi vay tiền rồi trả lãi suất cao ngất ngưởng. Họ đưa tiền mua nhà mua đất, buôn bán, ăn chơi và thậm chí đánh bạc. Lấy của người sau trả cho người trước. Đến lúc nhà đất xuống dốc, không bán được, sức cùng, tài tận thì “xù”!
  • (Dân Việt) - Ngày 27.10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an thành phố đã phối hợp với Cảnh sát Interpol bắt trùm xã hội đen Mai Đức Vượng khi hắn và đàn em đang tìm cách lẩn trốn ra nước ngoài trước đó 3 ngày.
  • (Dân Việt) - Vườn quốc gia Bến En thuộc huyện Như Thanh (Thanh Hoá), nổi tiếng với 1.389 loài thực vật có 1.004 loài động vật, 66 loài thú (với 29 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam). Cũng chính bởi sự nổi tiếng đó mà cuộc đời các kiểm lâm viên ở đây đẫm máu và nước mắt.