Lý do bất ngờ khiến mỹ nhân thế giới nghiện mặc "no bra"

Huân Y Thảo Thứ năm, ngày 04/04/2019 18:29 PM (GMT+7)
Cảm giác được cởi bỏ chiếc áo lót bó chịt lấy da thịt vào cuối ngày luôn là cảm giác nhẹ nhõm, thỏa mãn nhất!
Bình luận 0

img

“Thả rông” vốn là trào lưu trong cuộc đấu tranh bình đẳng giới

“Thả rông” thực ra không phải là kiểu mặc tới bây giờ mới xuất hiện. Khái niệm này cũng lâu đời tựa như câu chuyện giải phóng phụ nữ.

Trong vài năm trở lại đây, “thả rông” hay #freethenipple chính là một trong những phong trào thịnh hành nhất, cuốn hút sự tham gia của đông đảo người nổi tiếng. Nhưng giờ đây, người ta cởi bỏ áo lót không chỉ vì chuyện đẹp hay xấu, kín đáo hay gợi cảm, mà quan trọng hơn cả, còn để đấu tranh cho cái gọi là bình đẳng giới, quyền phụ nữ cũng như rất nhiều lý do thực tế khác nữa.

Cảm giác tuyệt vời khi cởi bỏ áo lót

img

Dù được coi là item giúp phái đẹp định hình vòng 1, tạo ra sự gợi cảm, thì không ai có thể phủ nhận, cảm giác được cởi bỏ chiếc áo lót bó chịt lấy da thịt vào cuối ngày luôn là cảm giác nhẹ nhõm, thỏa mãn nhất!

Ngay cả vào những giờ phút thư giãn tuyệt đối, sự hiện diện của một chiếc áo lót trên cơ thể cũng là điều khó chấp nhận, thì vào ban ngày, khi phụ nữ phải gồng mình lên với đủ thứ công việc, áo lót còn gây bí bách đến nhường nào? Vì vậy, trước khi vì bất cứ mục đích thẩm mỹ hay chính trị, xã hội cao siêu nào, mặc “thả rông” chính là một phương tiện đem đến sự thoải mái cho phái đẹp.

Lợi ích khoa học của việc “thả rông”

img

Phần lớn các loại áo nịt ngực đều được thiết kế có gọng và quai ngang khá chặt nhằm nâng đỡ “núi đôi” một cách tối đa. Thiết kế ấy có thể có lợi về mặt thẩm mỹ, song lại là nguyên nhân cản trở sự lưu thông máu, là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ung thư vú.

Bên cạnh đó, những chiếc áo ngực hoặc quá chật chội, hoặc quá rộng, hậu quả của việc chị em chọn sai kích cỡ, còn khiến cho vòng 1 bị biến dạng nếu mặc trong một thời gian dài. Một nghiên cứu kéo dài 15 năm trên 330 phụ nữ ở độ tuổi từ 18-35 cũng chỉ ra rằng, những người không mặc áo lót có vòng 1 cao hơn hẳn 7mm so với những người mặc thường xuyên.

Vóc dáng mềm mại, uyển chuyển hơn khi không mặc áo lót

img

Không phải bỗng dưng nhiều nhà mốt đều nhất quyết nói “không” với áo lót trên sàn catwalk hay trong các bộ ảnh thời trang. Lý do là bởi những chiếc áo lót tuy có chức năng độn đẩy, khiến vòng 1 của người mặc trông đầy đặn và gợi cảm hơn, nhưng cũng là yếu tố khiến một bộ cánh đẹp mất đi sự mềm mại, uyển chuyển vốn có. Một khi cởi bỏ áo lót hoặc chỉ mặc loại áo cực mỏng, không đệm, không mút, không gọng, tình trạng này sẽ được cải thiện phần nào.

Trào lưu được nhiều mỹ nhân thế giới ưa chuộng

img

Không chỉ thu hút các nhà hoạt động xã hội, trào lưu “thả rông” còn len lỏi tới tận Hollywood, được rất nhiều mỹ nhân như Selena Gomez, Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski… ưa chuộng. Cách mặc này thoạt nghe có vẻ phô phang, nhưng nếu khéo chọn màu sắc trang phục hoặc có những chi tiết chi tiết như túi áo, họa tiết đi kèm, sự phô phang sẽ được thay bằng vẻ gợi cảm.

Cùng chiêm ngưỡng những pha “thả rông” cực duyên dáng của các người đẹp trên thế giới:

img

img

img

img

Cả trên thảm đỏ lẫn ngoài đời thường, những pha thả rông của Kendall Jenner đều rất vừa mắt, đầy tính thẩm mỹ

img

img

img

img

Chị em nhà Hadid rất biết cách cởi bra không gây phô phang

img

img

Emily Ratajkowski rất chăm thả rông, vừa để khoe body đẹp, vừa để thể hiện sự đấu tranh cho phụ nữ

Từ chối thời trang bình dân, Kim Kardashian nhận 23 tỷ đồng

Chỉ cần chồng không thích, Kim sẵn sàng từ chối lời mời hậu hĩnh của các thương hiệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem