Lý do cực bất ngờ khiến Marcus Rashford chần chừ gia hạn với M.U

Đình Cường Thứ bảy, ngày 18/05/2019 14:10 PM (GMT+7)
Theo nguồn tin từ The Sun, tiền đạo Marcus Rashford cố tình trì hoãn đàm phán gia hạn với M.U vì không tin HLV Solskjaer đủ khả năng vực dậy Quỷ đỏ.
Bình luận 0

Song song với việc đẩy đi 1 vài ngôi sao như Sanchez, Matic, Darmian, Smalling hay Rojo, M.U cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch "trói chân" những cầu thủ  được cho là tương lai của đội bóng như Rashford hay De Gea. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ đang không thuận lợi cho Quỷ đỏ ngay khi phiên chợ Hè Premier League mở cửa.

img
Rashford thiếu niềm tin vào ông thầy Solskjaer

Cụ thể, Rashford mặc dù chỉ còn 1 năm hợp đồng nhưng vẫn trì hoãn cuộc đàm phán với BLĐ M.U. Trong khi đó, De Gea vẫn liên tục gây sức ép để tăng lương. Theo nguồn tin từ The Sun, sở dĩ Rashford chần chừ gia hạn là vì cầu thủ này thiếu niềm tin vào HLV Ole Solskjaer trong việc vực dậy M.U.

Đây là lý do đầy bất ngờ bởi chính Ole Solskjaer là người đã đưa Rashford trở lại đội hình sau khi ông được M.U bổ nhiệm làm HLV tạm quyền. Theo gương Sir Alex, Solsa rất thích tạo điều kiện để các cầu thủ "cây nhà lá vườn" có cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, phong độ tệ hại của M.U ở giai đoạn nước rút của mùa giải cộng thêm việc đội bóng không được dự Champions League mùa tới, Rashford đang nghi ngờ tài năng của Solskjaer. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Solsa thực tế chưa để lại dấu ấn chiến thuật đáng kể từ khi ông đến M.U trong vai trò huấn luyện.

Có thể nhận thấy rõ, sự thăng hoa của M.U ở giai đoạn Solsa tạm quyền là "tinh thần". Không nhiều người nghĩ Solsa đủ khả năng vực dậy M.U chỉ trong 1, 2 mùa giải. Thậm chí, Quỷ đỏ sẽ còn phải làm quen với việc không được dự Champions League nếu họ không mua sắm tốt ở kỳ chuyển nhượng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem