Lý do để tin Công Phượng tỏa sáng trong trận gặp U23 Myanmar

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 22/05/2015 12:45 PM (GMT+7)
Trong số những cầu thủ U23 Việt Nam tham dự trận giao hữu với U23 Myanmar chiều nay, Công Phượng có lẽ là người quyết tâm nhất. Anh muốn chứng tỏ mình nhiều hơn nữa trong mắt HLV Miura, nhất là khi vừa bị loại khỏi ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Sự kiện HLV Miura chốt danh sách 24 tuyển thủ Việt Nam tham dự trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với chủ nhà Thái Lan mà không có tên Công Phượng khiến không chỉ bản thân tiền đạo này hụt hẫng, mà người hâm mộ cũng có chút tiếc nuối.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, Công Phượng chính là cầu thủ bóng đá được quan tâm nhất ở Việt Nam và cũng được coi là người xứng đáng nhất của lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal khoác áo ĐTQG ở thời điểm này.

img

 Công Phượng sẵn sàng tỏa sáng trước U23 Myanmar. 

Thế nhưng HLV Miura lại không nghĩ vậy. Với triết lý thực dụng, chọn người phù hợp với lối chơi chứ không phải danh tiếng, nhà cầm quân người Nhật chỉ cho Công Phượng cơ hội tập cùng các đàn anh, chứ không mang anh tới Thái Lan. Công Phượng trở lại với U23 Việt Nam và giờ mục tiêu của tiền đạo thuộc biên chế HAGL là giữ mình trong danh sách được chọn đi Singapore dự SEA Games 28.

Chiều nay, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng trước khi chốt danh sách và lên đường. Đối thủ không ai khác chính là U23 Myanmar. Có nhiều lý do để tin rằng, Công Phượng sẽ chơi một trận hết mình, thậm chí có thể tỏa sáng rực rỡ trước đối thủ. Hơn lúc nào hết, tiền đạo người xứ Nghệ muốn một trận đấu bùng nổ để chứng minh cho HLV Miura thấy, anh hoàn toàn đủ khả năng được đặc cách lên khoác áo ĐT Việt Nam, đồng thời cho thấy, người hâm mộ có lý do để tiếc nuối khi không thấy mình hiện diện trong trận đấu với Thái Lan vào 24.5 tới.

Thực tế vào chiều nay, Công Phượng cũng nắm trong tay những yếu tố để tỏa sáng. Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vốn là HLV ở B.Bình Dương. Ông bị ảnh hưởng khá nhiều từ triết lý bóng đá tấn công từ nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải. Trong bối cảnh mà những cầu thủ chơi "nhiệt" nhất, có nền tảng thể lực tốt nhất U23 Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân, Minh Tùng, Thanh Hiền, Hữu Dũng hay Huy Toàn... đều đã đi Thái Lan, ông có lý do để không sử dụng lối chơi phòng ngự - phản công, thay vào đó cho các học trò tấn công, dồn ép đối thủ.

Hơn hết, U23 Myanmar không phải đối thủ mạnh đến nỗi buộc U23 Việt Nam phải thận trọng. Đây là lúc mà trợ lý Thanh Sơn muốn các cầu thủ bung hết khả năng của mình, qua đó có cái nhìn trực diện nhất trước khi gửi báo cáo tới cho HLV Miura.

Một khi U23 Việt Nam chơi tấn công, Công Phượng sẽ có nhiều đất diễn, thậm chí trở thành trung tâm trong lối chơi. Ngoài ra, việc khá nhiều thành viên U23 Myanmar từng tham dự giải U19 Đông Nam Á mở rộng hồi năm ngoái cũng khiến Công Phượng không cảm thấy quá bỡ ngỡ trước đối thủ này. Trong trận bán kết giữa hai đội, tiền đạo số 10 của HAGL chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất, góp công lớn vào chiến thắng ấn tượng 4-1 của đội nhà.

Thêm một nguyên nhân nữa để tin Công Phượng sẽ tỏa sáng, đó là việc U23 Myanmar sẽ không đá rắn như các đội bóng của V.League vừa đối đầu với U23 Việt Nam thời gian qua. Bóng đá trẻ Myanmar những năm gần đây phát triển theo phong cách Đức, kỷ luật nhưng không triệt đối thủ. Hơn nữa, SEA Games 28 đã gần kề nên chẳng dại gì mà HLV Kyi Lwin lại để các học trò của mình dính chấn thương cả. U23 Myanmar không đá “rát” chính là cơ hội để Công Phượng phô diễn những kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem