Lý do HLV Park Hang-seo triệu tập cầu thủ Việt kiều Đức, gạch tên loạt sao SLNA, HAGL

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 13/03/2022 18:40 PM (GMT+7)
Lý do HLV Park Hang Seo gọi cầu thủ Việt kiều, đồng thời gạch tên loạt sao SLNA và HAGL ở danh sách tập trung ĐT Việt Nam đã được hé lộ.
Bình luận 0

Hôm 10/3, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 32 cái tên đã được gọi tập trung ở đợt này, trong đó có những sự bất ngờ lớn.

Điển hình là trường hợp của cầu thủ Việt kiều Đức Adriano Schmidt. Trung vệ này có bố là người Việt Nam, mẹ là người Đức và thuộc biên chế Hải Phòng. Schmidt được đánh giá cao với chiều cao ấn tượng, khả năng bọc lót và kèm người, chơi bóng bổng rất tốt, phán đoán tình huống linh hoạt.

Lý do HLV Park Hang-seo triệu tập cầu thủ Việt kiều Đức, gạch tên loạt sao SLNA, HAGL - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Đức Adriano Schmidt.

Song song với đó, HLV Park Hang-seo gạch tên loạt sao SLNA lẫn HAGL. Những trường hợp bị loại gồm thủ thành Nguyễn Văn Hoàng, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn và tiền vệ Trần Minh Vương. Nếu như bộ đôi của HAGL vắng mặt không có gì đáng tiếc bởi đội bóng phố Núi có phong độ tệ hại thời gian qua, thì việc Nguyễn Văn Hoàng hay Phạm Xuân Mạnh không có tên gây khó hiểu với người hâm mộ.

Một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lý giải về những đổi mới trong danh sách tập trung của HLV Park Hang-seo:

“Trong suốt quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022, chưa bao giờ ĐT Việt Nam được đổi mới lực lượng mạnh như đợt tập trung lần này, dù chúng ta chỉ còn 2 trận đấu với Oman vào ngày 24/3 tại sân Mỹ Đình và gặp Nhật Bản ngày 29/3 trên sân khách.

Lý do HLV Park Hang-seo triệu tập cầu thủ Việt kiều Đức, gạch tên loạt sao SLNA, HAGL - Ảnh 2.

Bản danh sách đầy bất ngờ của HLV Park Hang-seo.

Kết quả của 2 trận còn lại vòng loại thứ 3 không phải là cái đích quan trọng nhất để hướng tới nhưng có lẽ, ông Park vẫn muốn bóng đá Việt Nam để lại ấn tượng nhất định trước khi chia tay sân chơi tầm cỡ châu Á này.

Và thêm một mục tiêu nữa là cũng phải chuẩn bị sẵn lực lượng cho AFF Cup vào cuối năm nay - giải đấu mà năm ngoái chúng ta đã không vào được chung kết”.

Như vậy, có lẽ HLV Park Hang-seo muốn thử nghiệm đội hình, trao cơ hội cho những gương mặt mới. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có thể gọi lại các cầu thủ quen thuộc đã chứng minh được năng lực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem