Lý nhân

  • (Dân Việt) - Theo kế hoạch, tháng 8.2011 công trình nước sạch ở Nghĩa Lộ (Yên Bái) đưa vào sử dụng, nhưng đến nay đã hơn 1 năm, đơn vị thi công mới đặt được một phần nhỏ của đường ống dẫn nước.
  • Chỉ vì muốn có tiền để trả nợ và mua điện thoại di động, đứa cháu nhẫn tâm giết chính bà nội của mình rồi ung dung cầm số tiền lấy được đi chơi điện tử.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.3, ông Greg Page- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cargill Việt Nam cho biết, công ty này vừa khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi (TĂCN) thứ 9 của Cargill.
  • (Dân Việt) - Bất chấp những hậu quả nghiêm trọng do hàng chục lò gạch hiện hữu gây ra với người dân Hòa Hậu và sự phản đối của họ, vừa qua UBND huyện Lý Nhân lại "ấn" thêm cho xã này một lò gạch nữa.
  • (Dân Việt) - Vụ đông năm nay, 170 hộ ND 2 huyện Lý Nhân và Kim Bảng, tỉnh Hà Nam lần đầu tiên áp dụng quy trình trồng dưa chuột bao tử theo tiêu chuẩn VietGAP.
  • (Dân Việt) - Trước khi thành tỷ phú, anh Ngô Văn Đán, 43 tuổi, ở thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên từng làm phụ vữa, rồi buôn chuối.
  • (Dân Việt) - Tỉnh Hà Nam đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến trước năm 2015 có 5 xã gồm: Đọi Sơn (huyện Duy Tiên), Thi Sơn (Kim Bảng), Nhân Bình (Lý Nhân), Tiên Động (Bình Lục), Thanh Thủy (Thanh Liêm) đạt tất cả các tiêu chí quốc gia về NTM.
  • (Dân Việt) - Làng "Vũ Đại" hôm nay, cuộc sống đã thay đổi nhiều. Cái vườn chuối xác xơ năm nào giờ được đặt lại giá trị đích thực của giống chuối tiến vua. Khu lò gạch hoang phế nay trở thành đất nhà máy, khu công nghiệp...
  • (Dân Việt) - Người tham gia giao thông trên một số tuyến đường qua địa bàn huyện Bình Lục và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam rất khó chịu khi chứng kiến những biển báo đánh đố người đi đường.
  • (Dân Việt) - Tình cờ thấy giống chuối tiêu hồng (Lý Nhân, Hà Nam) ngon, bán được giá, "gã" buôn chuối mua giống về trồng thử. 8 năm gắn bó với chuối, "gã" buôn chuối trở thành một tỷ phú...