Lý Sơn mất mùa dưa hấu vì nguồn nước tưới nhiễm mặn

Thứ năm, ngày 09/07/2015 15:17 PM (GMT+7)
Theo bà con nông dân, dưa bị bệnh do dịch rầy nâu tấn công và nguồn nước tưới nhiễm mặn.
Bình luận 0
Năm nay, nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trồng khoảng 50 ha dưa hấu. Vừa qua, cây dưa bị bệnh nên nhiều hộ trồng dưa thua lỗ nặng. Theo bà con nông dân, dưa bị bệnh do dịch rầy nâu tấn công và nguồn nước tưới nhiễm mặn.
img
(Ảnh minh họa)

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho hay, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân dưa bị mất mùa là nhiễm bệnh hay thời tiết nắng hạn.

Tình trạng mất mùa dưa năm nay bị ảnh hưởng đối với bà con nông dân. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo cho cơ quan bảo vệ thực vật của huyện thường xuyên kiểm tra các cánh đồng để giúp cho bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh trong thời gian sắp đến.

(Theo VOV )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem