Mã hoàng hậu
-
Mọi người đều biết Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu được chôn cất ở Minh Hiếu Lăng chân núi Trung Sơn hiện là “Di sản văn hóa thế giới”. Nhưng sau khi Chu Nguyên Chương qua đời, ông lại được Chu Doãn Văn vội vàng “tốc táng”, nguyên nhân vì sao?
-
Rốt cuộc, Lưu Bang và Chu Nguyên Chương có những phẩm chất đặc biệt nào khiến nhiều người sẵn sàng đi theo đến vậy?
-
Trước giờ vẫn thế, đã là vua thì hay đa tình. Thế nhưng dưới triều Minh lại xuất hiện 3 ông vua mà cả đời chỉ lập duy nhất một hoàng hậu, thậm chí có vị vua chỉ lấy duy nhất một người, không nạp thêm thê thiếp. Ba vị vua đó chính là Minh Thái Tổ, Minh Hiếu Tông và Minh Anh Tông.
-
Việc Chu Nguyên Chương ban thưởng là điều hiếm có vô cùng, vì đó rất có khả năng là “bùa yểm” dẫn tới diệt vong. Tuy nhiên, lại có người qua mắt được lòng nghi ngờ của Chu Nguyên Chương khiến ông không còn chút nghi ngờ.
-
Vì sao Chu Nguyên Chương lại ra lệnh giết chết cung nữ này?
-
Vì sao Chu Nguyên Chương lại ra lệnh giết chết cung nữ này khi thấy long bào của mình không sạch sẽ, cụ thể là dính máu?
-
Mối quan hệ giữa đế vương Chu Nguyên Chương và Mã hoàng hậu không chỉ là tình yêu đôi lứa bình thường.
-
Cả đời hoàng hậu Mã thị luôn vì chồng, vì bách tính, vì thiên hạ.
-
Chỉ cần để ông cho rằng những phi tần này không chung thủy với mình, ông sẽ có cả hàng ngàn cách để trừng trị tội ngoại tình. Thế nhưng cả đời này, người đàn ông khét tiếng tàn bạo ấy lại chỉ chung thủy với "người vợ chân to" Mã Hoàng hậu.
-
Thời xưa, con người đã quá quen với chế độ đa thê, nên chuyện chung thủy một vợ một chồng được coi là "của hiếm". Tuy nhiên, trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc lại xuất hiện những hoàng đế chung tình nhất thế gian.