Mã số vùng trồng
-
Tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên dẫn đầu cả nước về diện tích trồng sầu riêng với 32.785 ha, sản lượng sầu riêng đứng thứ 2 cả nước sau tỉnh Tiền Giang. Thời gian qua, xây dựng mã số vùng trồng sầu riêng và mã cơ sở đóng gói sầu riêng được tỉnh quan tâm thực hiện...
-
Mặc dù xuất khẩu sầu riêng đang có sự tăng trưởng tốt nhưng theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), các địa phương cần kiểm soát tốt mã số vùng trồng, tránh việc nước nhập khẩu có các kết luận ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản.
-
Năm 2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục gặt hái được những thành quả khi có nhiều mặt hàng lần đầu tiên xác lập những kỷ lục mới như rau quả, gạo… Việc xây dựng, quản lý mã số vùng trồng (MSVT) đã góp phần tạo nên thành quả này.
-
Việc tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, hộ sản xuất, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thực hiện tiêu chuẩn về điều kiện canh tác để được cấp mã số vùng trồng đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân, hướng đến hình thành nền nông nghiệp phát triển bền vững.
-
Cái Bè là huyện có diện tích trồng cây ăn trái lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, với hơn 25.500 ha. Trên địa bàn huyện Cái Bè đã có 29 mã số vùng trồng mít xuất khẩu.
-
Bà Nguyễn Thị Thành Thực- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Bagico, Ủy viên BCH Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đã cho biết như trên khi trao đổi với PV Dân Việt về những khó khăn, hạn chế trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
-
Trồng thứ cây đặc sản ví như "cây tiền tỷ", một nơi ở Bến Tre, hễ nhà nào trồng nhiều đều giàu nhanh
Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp dịch vụ Phú Đức, xã Phú Đức, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng mã số vùng trồng (MSVT) cho cây sầu riêng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. -
Phú Thọ hiện nay có 102 vùng trồng chè, bưởi, chuối… được cấp mã số vùng trồng. Từ đó, các mặt hàng này thuận lợi xuất khẩu sang Trung Quốc, châu Âu..., giúp nông dân tăng thu nhập.
-
Một huyện ở Đắk Lắk trồng 3.592ha sầu riêng, thương lái vào chọn vườn đẹp, nông dân "ôm mộng" về giá
Huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) có 3.592 ha sầu riêng, trong đó có 1.200 ha trồng thuần, sản lượng ước đạt 28.000 tấn/vụ. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch, tiêu thụ khoảng 5.500 - 6.500 tấn (chiếm gần 30% tổng sản lượng niên vụ). -
Khai thác tiềm năng đất đai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng sầu riêng, nhiều cán bộ và người dân ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) xây dựng vựa sầu riêng có giá trị kinh tế cao.