Ma túy “lũng đoạn” Mexico

Chủ nhật, ngày 22/08/2010 09:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cái chết vì bị tra tấn dã man của Thị trưởng Edelmiro Cavazos của thành phố Santiago, bang Nuevo Leon đã lột trần sự lộng hành, tàn bạo của các băng đảng ma túy Mexico.
Bình luận 0
img
Một nhóm buôn bán ma túy Mexico bị bắt giữ cùng các vũ khí hạng nặng.

Coi trời bằng vung

Tối 16-8, sau khi rời khỏi lễ khai trương một trung tâm phục hồi chức năng ở quảng trường thành phố Santiago, Thị trưởng Edelmiro Cavazos, 38 tuổi, cùng 4 vệ sĩ có vũ trang đã về đến nhà riêng an toàn mà không gặp bất cứ mối đe dọa nào.

Khi đang thả lỏng người trong bộ ghế salông tại phòng khách sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông Cavazos bỗng giật mình khi nghe thấy hàng loạt tiếng còi hụ của cảnh sát ngoài cổng nhà.

Cùng với một nhân viên an ninh ra xem có chuyện gì, ông lập tức bị một nhóm người bịt mặt được trang bị súng ống tua tủa khống chế, tống lên xe rồi tẩu thoát trước ánh mắt kinh hãi của người dân.

Mặc dù đã dồn toàn bộ lực lượng gồm cảnh sát, quân đội và cả hải quân để truy tìm những kẻ bắt cóc Thị trưởng Cavazos, song mọi nỗ lực của giới chức Santiago đều vô vọng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một toán gồm 15 người đàn ông tình nghi là các thành viên của một băng đảng ma túy, sử dụng 7 xe ôtô gắn đèn và còi hụ của cảnh sát để gây ra vụ bắt cóc táo tợn này.

Ba ngày sau đó, cảnh sát địa phương đã phát hiện thấy thi thể của ông Cavazos trong tư thế bị trói tay và bịt mắt, vứt cạnh một con đường cao tốc. Sau khi tiến hành xét nghiệm, đội pháp y khẳng định Thị trưởng Cavazos đã bị tra tấn trước khi chết.

Thực ra mức độ “coi trời bằng vung” của các băng đảng ma túy Mexico từng nhiều lần được thể hiện trước khi diễn ra vụ sát hại ông Cavazos. Hồi tháng 6 vừa qua, Thị trưởng thành phố Guadalupe tại Mexico, ông Jesus Manuel Lara Rodriguez đã bị một nhóm tay súng bắn chết.

Cũng trong tháng 6, các tay súng đã phục kích và sát hại một ứng viên thống đốc nhiều triển vọng tại Tamaulipas, bang giáp ranh với Nuevo Leon. Một ứng viên thị trưởng ở Tamaulipas cũng bị sát hại hồi tháng 5.

Các băng đảng cũng không chút e dè khi tấn công cả cảnh sát. Đầu tháng 7-2010, một nhóm vũ trang gồm hơn 20 tên được cho là thuộc băng ma túy Tijuana khét tiếng tàn ác, đã có kế hoạch tấn công các nhân viên công lực hết sức liều lĩnh: Đầu tiên chúng đốn ngã một cây to làm vật cản ngáng đường rồi sau đó phục kích trong bụi cỏ. Khi chiếc xe buýt chở 15 sĩ quan cảnh sát từ trường huấn luyện tại bang Michoacan buộc phải dừng lại, nhóm phục kích đã lao ra xả súng bắn chết tại chỗ 10 cảnh sát.

Không chỉ sát hại dân thường, cảnh sát và quan chức Chính phủ, các băng đảng ma túy ở Mexico cũng không từ bỏ một thủ đoạn tàn độc nào để thanh toán đối thủ cạnh tranh địa bàn buôn bán.

Ngày 24-7, cảnh sát đã phát hiện ít nhất 51 thi thể trong một hố chôn tập thể ở bang Nuevo Leon. Hố chôn tập thể này có kích cỡ bằng cả sân bóng đá, dài khoảng 70m và rộng 40m, trong đó có thi thể 48 đàn ông và 3 phụ nữ. Cảnh sát kết luận rằng, đây là những thi thể được chôn sau một cuộc thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm.

Luật pháp bó tay

Theo các chuyên gia, nạn ma túy hoành hành tại Mexico bởi Chính phủ nước này không có một chính sách mang tính hệ thống trong việc điều tra và thu giữ những tài sản của các tổ chức tội phạm.

Một số tên trùm băng đảng ma túy, như tên Ignacia Coronel khét tiếng tại Mexico, đã bị tiêu diệt song những nỗ lực trấn áp bạo lực của Chính phủ cũng không mang lại hiệu quả nếu như chưa ngăn chặn và phát hiện kịp thời những vụ bắt tay giữa không ít quan chức công lực với giới tội phạm.

Thành phố Ciudad Juarez của Mexico giáp biên giới với Mỹ là nơi có tỷ lệ án mạng cao nhất thế giới, sau nó là thủ đô Caracas (Venezuela) và New Orleans (Mỹ).Cách đây không lâu, Thị trưởng thành phố Ciudad Juarez buộc phải ngủ ở thành phố bên cạnh vì một băng đảng ma túy đe dọa sẽ thủ tiêu ông. Chỉ trong hai tháng đầu năm 2010, các vụ bắn giết tại thành phố được mệnh danh là “vương quốc tội ác” này đã cướp đi mạng sống của 434 người.

Trong vụ sát hại Thị trưởng Santiago E.Cavazos, Thống đốc bang Nuevo Leon, ông Rodrigo Medina tin rằng Thị trưởng Cavazos trở thành mục tiêu vì các nỗ lực của ông trong việc đẩy lùi tham nhũng trong lực lượng cảnh sát địa phương.

Cuối năm ngoái, Irvin Solano - cựu cảnh sát điều tra - đã bị bắt giữ vì làm tay sai cho trùm buôn lậu ma túy Mexico gốc Mỹ Edgar Valdez Villareal.

Theo cáo trạng, Irvin Solano đã tuyển những tay đâm thuê chém mướn và thu gom vũ khí cho Edgar Valdez Villareal - một trong những nghi can buôn lậu ma túy bị truy lùng gắt gao nhất ở Mexico.

Mỹ đã treo giải thưởng trị giá 2 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ Edgar Valdez Villareal. Cách đây chưa lâu, 5 cảnh sát và 5 nghi phạm đã bị bắt giữ khi nhà chức trách tiến hành điều tra vụ ám sát Thiếu tướng cảnh sát Juan Arturo Esparza từ ngày 4-11-2009.

Việc bảo kê cho tội phạm không chỉ dừng lại ở các quan chức cảnh sát. Năm 2009, nhà chức trách Mexico đã bắt giữ tới 10 thị trưởng và 18 quan chức cao cấp khác thuộc bang tây nam Michoacan, tình nghi dính líu đến một trong những mạng lưới tội phạm ma tuý khét tiếng bạo lực nhất nước này.

Văn phòng Trưởng công tố liên bang Mexico cho biết, các quan chức trên bị buộc tội đã tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm và bảo vệ cho La Familia - tổ chức đang nắm quyền kiểm soát hoạt động buôn bán chất gây nghiện ở bang Michoacan.

Trong số những quan chức bị bắt có một cựu lãnh đạo an ninh quốc gia hiện là cố vấn cho Thống đốc bang Michoacan, một chánh án, hai cảnh sát trưởng thành phố cùng vài thị trưởng thuộc đảng Hành động quốc gia của Tổng thống Felipe Calderon.

Ông Calderon bắt đầu xúc tiến chiến dịch chống tội phạm có tổ chức trên toàn quốc vào năm 2006, với sự tham gia của hàng chục nghìn binh lính và cảnh sát nhằm đối phó nạn bạo lực liên quan đến ma tuý. Cuộc chiến chống ma tuý của Mexico hiện bao gồm cả việc loại bỏ nạn tham nhũng trong các lực lượng an ninh ở nước này.

Tuy nhiên theo ông Peter Hakim - Chủ tịch danh dự của Tổ chức Đối thoại Quốc tế - Mỹ ở Washington, "Mexico là đất nước bị những băng đảng ma túy thâm nhập rất nhiều và bọn chúng vươn tay đến những vị trí rất cao. Tổng thống Calderon đã cho mọi người thấy sự dũng cảm của ông, nhưng vấn đề là Chính phủ có thành công hay không trong việc sử dụng quyền lực".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem