Mặc dịch bùng phát, hàng trăm cặp cưới, hàng nghìn du khách vẫn trốn dịch - tránh áp lực, trầm cảm tại đảo Jeju

Thứ hai, ngày 02/08/2021 07:28 AM (GMT+7)
Khi các ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh và những quy định về giãn cách xã hội khắt khe hơn của chính phủ, hòn đảo này vẫn đón khoảng 34.000 lượt khách du lịch mỗi ngày.
Bình luận 0
Mặc dịch bùng phát, hàng trăm cặp cưới, hàng nghìn du khách vẫn trốn dịch - tránh áp lực, trầm cảm tại đảo Jeju - Ảnh 1.

Giới trẻ đổ xô đến đảo Jeju, Hàn Quốc để du lịch mặc kệ đại dịch. (Ảnh: KoreaTimes)

Đảo Jeju nổi tiếng với thời tiết ôn hòa, thiên nhiên hoang sơ mà hùng vỹ khiến khách du lịch mê mẩn

Đảo Jeju được ví là "Hawaii của Hàn Quốc" bởi vẻ đẹp hoang sơ và hùng vỹ, cùng đó là những bãi biển dài trải cát trắng, nắng vàng. Đặc biệt nhiệt độ tại nơi đây ôn hòa, mát mẻ nên mỗi năm hòn đảo này đón hàng vạn du khách nội địa và khách du lịch quốc tế. Kể từ khi đại dịch Covid xảy ra, hòn đảo này đã bị hạn chế du khách, đặc biệt vào những thời điểm dịch bùng phát, chính phủ Hàn Quốc đã phải dùng biện pháp mạnh giãn cách để hạn chế sự lây nhiễm.

Tuy nhiên sự nổi tiếng của đảo Jeju đối với khách du lịch nội địa dường như không có sự giảm nhiệt dù làn sóng thứ 4 đang diễn biến phức tạp tại xứ sở kim chi. Với tốc độ hiện tại, lượng du khách hàng tháng dự kiến sẽ vượt quá một triệu người trong tháng thứ 4 liên tiếp. Điều này là nhờ vào nhu cầu du lịch không suy giảm của những người trẻ trong độ tuổi 20-30, Korea Times đưa tin.

Lượng khách hàng ngày tại Jeju giảm 16% từ 40.550 vào tuần cuối tháng 6 xuống còn 34.040 vào tuần thứ 2 tháng 7 (5-11/7), do ảnh hưởng bởi làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát tại xứ sở kim chi. Tuần trước lượng khách du lịch hàng ngày đã nhích dần, đạt hơn 35.000 - 36.000 lượt. Sau ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vào tháng 3 năm ngoái, số người muốn đến "Hawaii của Hàn Quốc" từng rơi xuống mức 480.762 khách/tháng, thấp hơn nhiều so với 1 triệu khách/tháng như hiện nay.

Mặc dịch bùng phát, hàng trăm cặp cưới, hàng nghìn du khách vẫn trốn dịch - tránh áp lực, trầm cảm tại đảo Jeju - Ảnh 2.

Lượng du khách trẻ đổ về Jeju tăng nhẹ trong những ngày gần đây. (Ảnh: The Straits Times)

Mặc dịch bùng phát, hàng trăm cặp cưới, hàng nghìn du khách vẫn trốn dịch" - tránh áp lực, trầm cảm tại đảo Jeju

Quan chức du lịch Jeju cho biết, du khách nội địa bao gồm các cặp đôi mới cưới, ngày càng tăng nhu cầu tới đảo Jeju và chọn đây làm nơi thay thế các điểm đến quốc tế do du lịch nước ngoài đang bị hạn chế. Ngoài ra, du khách trẻ đổ đến Jeju cũng nhiều hơn để "trốn dịch" - tránh áp lực, trầm cảm vì dịch bệnh, đồng thời trải nghiệm thiên nhiên, khám phá núi đồi và những cung đường đi bộ"

"Thế hệ Millennials và Gen Z khiến ngành du lịch ở Jeju dần khởi sắc hơn. Trước khi làn sóng thứ 4 bùng phát, lượng đặt phòng sân golf giảm gần 50%, tình trạng tương tự diễn ra với chỗ ở và xe cho thuê", một nhà điều hành nói với Korea Times.

Mặc dịch bùng phát, hàng trăm cặp cưới, hàng nghìn du khách vẫn trốn dịch - tránh áp lực, trầm cảm tại đảo Jeju - Ảnh 3.

Các bãi biển ở đảo Jeju đón lượng du khách lớn vào tháng 7. (Ảnh: The Korea Herald)

Vì một lượng lớn cư dân ở Seoul, nơi chiếm khoảng 3/4 ca nhiễm SARS-CoV-2, bay đến Jeju để tận hưởng các tiện ích giải trí, chính quyền của hòn đảo này buộc phải thực hiện nhiều biện pháp ứng phó.

Họ đã ra lệnh đóng cửa tất cả 1.356 cơ sở giải trí sau khi ghi nhận trường hợp dương tính bắt nguồn từ đây.

Ngoài ra, đảo Jeju đang tiến hành nâng mức giãn cách xã hội lên cấp 3. Theo đó, các cuộc tụ tập riêng tư từ 5 người trở lên sẽ bị cấm và giờ giới nghiêm sau 22h được áp dụng đối với các nhà hàng, quán cà phê.

Ngày 16/7, Hàn Quốc có thêm 1.536 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 175.046 người.


Hoàng Hoài (Yonhap, KoreaTimes, KH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem