Mặc đồ bơi, tung tăng ngụp lặn giữa phố Venice sau mưa lớn

Thứ tư, ngày 14/11/2012 10:52 AM (GMT+7)
Nước triều ở Venice bị đẩy lên mức cao sau mưa lớn và gió mạnh khiến đường phố ngập lụt nặng nề, đến mức mà người dân và du khách có thể bơi ngụp tại đây.
Bình luận 0
Ảnh:
Người dân mặc đồ bơi, ngồi bên bàn cafe tại quảng trường St Mark, Venice. Ảnh: AP

Vấn đề lụt lội không còn xa lạ với người dân Venice vào quãng thời gian này trong năm, nhưng mức triều 150 cm hôm 11.11 đã đạt mốc cao thứ 6 kể từ khi các số liệu được ghi chép năm 1872, theo hãng thông tấn ANSA.

Các báo của Italy cho biết những cơn mưa lớn và gió mạnh khiến 70% trung tâm Venice ngập nước cũng tàn phá miền bắc và miền trung Italy, khiến 200 người phải sơ tán ở vùng Tuscany.

Các cửa hàng hay nhà ở đều bì bõm nước, còn người dân phải đi ủng cao, bước trên cầu gỗ để tránh bị ướt. Theo AP, những thanh chắn di động dựng lên từ đáy biển để bảo vệ một trong những thành phố lãng mạn nhất châu Âu khỏi thủy triều dâng đã được xây dựng nhiều năm nay, nhưng phải đến khoảng 2014 chúng mới có thể đi vào hoạt động.

Ảnh: AP
Chàng trai, cô gái tắm trên đường phố. Ảnh: AP
Theo VnExpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem