Mạc Hồng Quân theo chân Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu?

Thứ hai, ngày 02/01/2017 22:00 PM (GMT+7)
Mạc Hồng Quân đã lọt vào tầm ngắm của CLB xếp thứ năm tại K.League Classic năm 2016 từ khá lâu, trước đó Xuân Trường vừa chính thức chuyển đến Gangwon theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm...
Bình luận 0

img

Tối 1.1, tờ báo thể thao uy tín Hàn Quốc NA Lolesports bất ngờ đăng tải thông tin, Jeonnam Dragons - CLB đứng thứ năm tại K.League Classic 2016 đang rất muốn và chuẩn bị xúc tiến để sở hữu được chữ ký của tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân trước thềm mùa giải 2017 (bắt đầu từ tháng 3.2017).

NA Lolesports dẫn chứng, sở dĩ có điều này là bởi, ông Ha Seok-Ju - nhà quản lý của Jeonnam Dragons...năm 2013 có sang Việt Nam trong vai trò Phó chủ tịch của CLB Ulsan Hyundai Mipo. CLB này đá giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 31.1.2013...

Ở trận đấu đó, ông Ha Seok-Ju rất ấn tượng với lối đá của Mạc Hồng Quân. Chính Mạc Hồng Quân là người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho ĐT Việt Nam trước Ulsan Hyundai Mipo trên sân hàng Đẫy, cùng với đó là hàng loạt pha di chuyển thông minh.

Ha Seok-Ju nói: "Cầu thủ số 9 đã để lại ấn tượng khó quên trong tôi nhờ thể hình tốt và cùng lối chơi hiện đại, đơn giản! Tôi có nhờ người hỏi 1 phóng viên Việt Nam trên sân và được biết, cậu ta từng có thời gian dài rèn luyện tại Czech. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để xúc tiến thương vụ này".

Được biết, Jeonnam Dragons hiện đang có 3 ngoại binh, đó là hậu vệ Vedran Jugović (Croatia), tiền vệ Jair (Brazil) và tiền đạo Tomislav Mrcela (Australia). Như vậy, CLB này vẫn được phép đăng ký 1 cầu thủ châu Á nữa cho mùa giải 2017.

Mạc Hồng Quân đang lọt vào tầm ngắn của Jeonnam Dragons. Nhưng việc anh có sang Hàn Quốc hay không còn phải phụ thuộc vào quá trình đàm phán, và quan trọng là Than Quảng Ninh có chịu nhả ngôi sao này hay không khi V.League 2017 đã cận kề.

Vả lại, tất cả cũng chỉ mới ở trên mặt báo, hãy chờ xem động thái của Jeonnam Dragons ra sao! Nếu CLB Hàn Quốc thành công, thì Mạc Hồng Quân sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Xuân Trường có mặt tại K.League. Ở AFF cup 2016, Mạc Hồng Quân vắng mặt do không phù hợp với triết lý của HLV Hữu Thắng. Nhưng các nhà chuyên môn đều thừa nhận, tiền đạo Việt kiều này đang ở một đẳng cấp cao so với mặt bằng V.League.

Hung Yen (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem