Mai Tài Phến nói cảm xúc khi hôn Mỹ Tâm trong phim là "tình cảm thật"

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 04/01/2019 07:30 AM (GMT+7)
"Anh trai mưa" của Hương Tràm cho biết, đã có lúc anh cảm giác như yêu Mỹ Tâm thật sự.
Bình luận 0

Sau buổi công chiếu “Chị trợ lý của anh” vào tối 2/1, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang là hai cái tên nhận nhiều sự chú ý từ truyền thông, khán giả.

Được biết, trong lần đầu tiên lấn sân điện ảnh, “hoạ mi tóc nâu” đã rất táo bạo khi đảm nhận vai diễn có mối tình chị em với một chàng trai kém tuổi. Ngoài những cảnh ôm ấp, nắm tay tình tứ, cặp đôi còn có màn khoá môi rất ngọt ngào ở gần cuối phim.

Khi được hỏi cảm xúc về cảnh hôn trai đẹp hiếm hoi trên màn ảnh, trong khi Mỹ Tâm tỏ ra thẹn thùng, trả lời ấp úng: “Có gì đâu, cảnh hôn ấy Tâm chỉ quay có một lần thôi”, thì với Mai Tài Phến, anh chàng lại khiến khán giả bất ngờ khi thú nhận có tình cảm thật với đàn chị trong lúc quay phim.

“Cảnh hôn giữa tôi và chị Tâm được quay ở giai đoạn phim gần đóng máy, lúc đó, cả hai đã chút tình cảm để đặt vào nhân vật trong phim. Không hiểu sao, khi diễn cảnh này thì mọi cảm xúc, tình cảm của tôi dành cho chị Tâm trở nên rất thật, hai chị em chỉ diễn cảnh hôn đúng một lần là đạt yêu cầu”, nam diễn viên cho biết.

img

Mai Tài Phến cho biết, cảm xúc của anh khi hôn Mỹ Tâm là "tình cảm thật".

Trong suốt thời gian quay phim, Mai Tài Phến cho biết, anh luôn cố gắng nhập tâm và đặt toàn bộ cảm xúc vào nhân vật. Cũng vì vậy, nam diễn viên cho biết anh từng cảm giác như đã yêu Mỹ Tâm.

“Có những lúc, tôi cảm nhận như mình đang yêu chị Tâm thật sự. Ngoài việc đặt cảm xúc yêu đương vào nhân vật, mỗi ngày, tôi và chị Tâm cũng thường xuyên trò chuyện cùng nhau nên rất thân thiết và hiểu đối phương.

Nếu mọi người xem phim thấy ‘phản ứng hoá học’ giữa hai chúng tôi tự nhiên ra sao, thì ngoài đời tôi và chị Tâm cũng tương tự như thế.

Tuy nhiên, khi đạo diễn hô cắt, Mai Tài Phến vẫn là Mai Tài Phến, còn chị Tâm vẫn là chị Tâm. Thời điểm này, tôi và chị Tâm chỉ xem nhau như hai chị em thân thiết”, Mai Tài Phến cho hay.

Nam diễn viên chia sẻ thêm, anh cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có duyên hợp tác với Mỹ Tâm cả trong MV ca nhạc lẫn phim điện ảnh.

“Nhiều người cứ lo tôi bị cá tính mạnh của chị lấn át, nhưng thật ra, tôi không hề bị áp lực khi đóng cặp cùng chị Tâm. Chị ấy rất gần gũi, thân thiện và biết cách khiến bạn diễn trở nên thoải mái trên phim trường.

Ở thời điểm bắt đầu dự án, tôi chưa từng nghĩ chị Tâm lại có thể trở thành một diễn viên truyền lửa cho đàn em tốt như thế. Đến bây giờ, tôi vẫn khuyên chị Tâm hãy tiếp tục theo đuổi điện ảnh, bởi chị xứng đáng được xem là một diễn viên chuyên nghiệp”, chàng diễn viên trẻ nổi lên từ “Em gái mưa” cho hay.

img

Mai Tài Phến cho biết, đã có lúc anh yêu Mỹ Tâm thật sự khi cả hai đóng phim cùng nhau.

Về phía Mỹ Tâm, ngay từ khi công bố dự án phim, dư luận đã bắt đầu nghi ngại về khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ. Bởi cách đây gần 10 năm, khi lần đầu đóng vai nữ chính trong phim truyền hình “Cho một tình yêu”, cô từng bị người trong nghề là đạo diễn Khải Hưng chê bai “đóng phim chối tỉ”.

Khi được hỏi về điều này, Mỹ Tâm đã trả lời rất thẳng thắn: “Tôi không cho là họ đã nói sai về mình, bởi mỗi người đều có một quan điểm riêng. Thú thật, lúc đó nghe mọi người chê thì tôi cũng không chấp nhận được liền.

Nhưng sau một thời gian ngẫm nghĩ lại, coi lại chính vai diễn của mình, tôi thấy họ chê đúng, tôi không bao giờ bác bỏ những nhận định đúng.”

Giọng ca “Ước gì” cho biết, cách đây 10 năm khi mới bắt đầu đóng phim, chính bản thân cô cũng không nhận ra từ bộ phim, nhân vật, kịch bản của ‘Cho một tình yêu’ đều không hề phù hợp với mình. Cách diễn, điệu bộ, cử chỉ và giọng nói của Mỹ khiến nhân vật trở nên “sượng” và mất tự nhiên.

“Thời điểm đó, tôi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, cũng chưa đủ sự trải nghiệm và khá hời hợt khi chuyển hướng đóng phim.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình làm diễn viên thì cứ việc diễn thôi, không cần quan tâm bộ phim như thế nào, có hợp với mình hay không. Nhưng khi tôi coi lại và nhận ra những điều đó, tôi mới biết mình nên làm và không nên làm những gì”, cô cho hay.

img

Mỹ Tâm từng từ bỏ ý định đóng phim khi nhận "cơn mưa lời chê" sau bộ phim "Cho một tình yêu".

Cũng chính vì vậy mà suốt một thời gian dài sau đó, Mỹ Tâm từng cho rằng phim ảnh không phù hợp với mình và từ bỏ ý định trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, nữ ca sĩ lại bất ngờ nhận được nhiều lời đề nghị đóng phim, nhưng cô đều thẳng thừng từ chối vì “thấy ngại” và không tự tin về khả năng diễn xuất.

“Có hãng phim đã mất 2 năm để thuyết phục tôi, lại rơi đúng vào thời điểm tôi nhận ra nhiều bài học quý giá về phim ảnh và quyết định trở lại với dự án Chị trợ lý của anh”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Ngoài ra, trước một số đồn đoán cho rằng Mỹ Tâm chính là Mira Dương – vị “đạo diễn giấu mặt” trong bộ phim lần này, nữ ca sĩ đã có phản ứng khá khó hiểu khi trả lời ấp úng, nhát gừng và không rõ ràng.

“Không biết nữa. Lúc này, tôi muốn mọi người giữ tâm thái thoải mái nhất khi xem phim. Sau khi xem xong, tôi sẽ hẹn gặp mọi người để chia sẻ về những điều phía sau hậu trường, cũng như những bí mật xoay quanh dự án lần này”, Mỹ Tâm trả lời ngắn gọn.

Tim bất ngờ thay thế hình xăm gọi tên vợ cũ Quỳnh Anh bằng người này

Nam ca sĩ tiếp tục dùng hình xăm để bày tỏ tình cảm dành cho người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem