-
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định buộc thôi việc với ông Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Hàng hải, Chủ tịch HĐQT Vinalines), 2 năm sau ngày ông này bị khởi tố.
-
HĐXX nhận định, mặc dù phía gia đình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc có nộp khoản tiền để góp phần khắc phục hậu quả vụ án, nhưng khoản tiền này là quá nhỏ so với số tiền mà 2 bị cáo phải khắc phục, chính vì thế không có cơ sở để coi là tình tiết giảm nhẹ.
-
Chiều nay (7.5), HĐXX đã tuyên y án tử hình với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Xin giới thiệu những hình ảnh nóng về phiên tòa được dư luận quan tâm này.
-
Chiều nay (7.5), HĐXX cấp phúc thẩm TAND Tối cao đã không chấp nhận kháng cáo của Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, tuyên y án tử hình. Tuy nhiên, trên thực tế thì 2 bị cáo này vẫn còn "cửa" sống...
-
Dương Chí Dũng nói, nếu trong tình huống tòa buộc phải tuyên, không làm thế nào được thì cũng xin cho bị cáo được sống. Kết thúc phiên xử, HĐXX cho biết, dự kiến 14h ngày 7.5 sẽ tuyên án.
-
"Khi bị cáo làm Tổng GĐ một công ty con của Vinalines, được cấp 1 khoản vốn thì cũng phải chia cho người này người kia một khoản nhất định. Việc chia cũng có tỷ lệ nhất định", bị cáo Trần Hải Sơn nói.
-
Chiều nay (25.4), phiên xử phúc thẩm vụ Dương Chí Dũng và đồng phạm thay vì tuyên án, HĐXX cho xét hỏi lại các bị cáo. Sau đó, HĐXX quyết định ngày 28.4 tòa sẽ tiếp tục phần tranh tụng.
-
Chiều tối 24.4, sau 3 ngày xét xử, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao bước sang phần nghị án. Được nói lời sau cùng, Dương Chí Dũng đã xin được sống để được... rửa oan.
-
Dương Chí Dũng mặc sơmi trắng, khác hẳn với các bị cáo khác, ngồi cùng Mai Văn Phúc trên hàng ghế đầu tiên sát vành móng ngựa, vẻ rất thoải mái, điềm tĩnh... (Cập nhật)
-
Hôm nay (22.4), TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo kháng cáo của bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm. Nhiều bị cáo không đồng tình với tội danh tham ô tài sản mà tòa sơ thẩm đã tuyên.