Malawi đón nữ Tổng thống đầu tiên

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 10:06 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 7.4, Phó Tổng thống Malawi Joyce Banda đã tuyên thệ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của quốc gia châu Phi này.
Bình luận 0

Sự kiện này diễn ra chỉ hai ngày sau khi người tiền nhiệm Bingu wa Mutharika qua đời vì đau tim.

img
Bà Joyce Banda. Ảnh: Reuters

Bà Joyce Banda, 61 tuổi, đã đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thống Malawi kể từ năm 2004. Sau khi ông Bingu wa Mutharika qua đời, dư luận từng dấy lên quan ngại về một cuộc tranh giành quyền lực giữa bà Banda và em trai của cố Tổng thống – Ngoại trưởng đương nhiệm Peter Mutharika.

Tuy nhiên, hiến pháp đã được tuân thủ khi bà Banda từ vị trí Phó Tổng thống bước lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức hôm 7.4, bà Banda lên tiếng cảm ơn người dân Malawi vì “sự tôn trọng hiến pháp” thông qua việc chuyển giao quyền lực tổng thống cho bà một cách hòa bình.

Bên cạnh đó, bà Banda cam kết “bảo vệ và duy trì hiến pháp”, hoàn thành tốt các nghĩa vụ, trọng trách của một Tổng thống trước nhân dân.

Bà Banda cũng đề nghị Quốc hội dành hai phút mặc niệm cố Tổng thống Mutharila và tuyên bố quốc tang 10 ngày để tưởng nhớ ông.

Tổng hợp 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem