Malaysia gọi thủ môn người Anh để quyết đấu ĐT Việt Nam

Thứ tư, ngày 08/12/2021 11:10 AM (GMT+7)
LĐBĐ Malaysia (FAM) đã gửi đơn lên BTC AFF Cup 2022 về việc xin được bổ sung lực lượng khi một vài cầu thủ của đội bóng này không may bị nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

Tổng Thư ký Saifuddin Abu Bakar cho biết FAM đã gửi đơn đến ban tổ chức AFF Cup 2020 sau khi không có sự phục vụ của thủ môn chính Khairulazhan và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim bị phát hiện nhiễm Covid-19 trước thềm trận ra quân bảng B của ĐT Malaysia gặp Campuchia ngày 6/12.

Malaysia gọi thủ môn người Anh để quyết  ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ môn Sommerville. Ảnh: SPORT

Theo ông Saifuddin Abu Bakar dựa trên các quy định của giải đấu ở cấp độ FIFA hoặc AFC, vị trí thủ môn có đặc quyền mà việc thay đổi cầu thủ có thể được thực hiện trong một số trường hợp. Nhiều khả năng thủ môn người Anh - Samuel Somerville sẽ được triệu tập để thay thế Khairulazhan Khalid, người đã phải cách ly do nhiễm Covid-19. Ông Saifuddin Abu Bakar cũng xác nhận đề nghị của FAM đã được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) chấp thuận.

“Việc trao đổi thủ môn này không giống với những cầu thủ ở các vị trí khác. Theo luật thi đấu quốc tế, nó có thể được thay đổi mặc dù chúng tôi đã đăng ký 3 thủ môn. Khi có trường hợp bất ngờ như nhiễm Covid-19, tôi nghĩ chúng tôi có thể áp dụng điều này. Chúng tôi thực sự muốn thay thế thủ môn vào lúc này", Saifuddin Abu Bakar nói.

Somerville, người sẽ gia nhập CLB Selangor FC vào mùa giải tới đã được gọi vào ĐT Malaysia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE hồi tháng 6. Với việc chỉ còn 2 thủ môn là Khairul Mat và Kalamullah Al-Hafiz, HLV Tan Cheng Hoe phải lập tức tính đến việc gọi thủ môn nhập tịch này nhằm đề phòng bất trắc. Đặc biệt là trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 12/12.

Hải Đăng (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem