Man City thiếu tôn trọng ĐT Việt Nam?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 17/07/2015 14:42 PM (GMT+7)
Trên website chính thức của Man City không hề đề cập đến lịch thi đấu trận giao hữu với ĐT Việt Nam, khác hẳn với những gì Liverpool hay Arsenal đã làm với đội Các ngôi sao Thái Lan hay Singapore. Phải chăng có những sự thiếu tôn trọng ở đây?
Bình luận 0

Vào 25.7 tới đây, Man City sẽ có mặt tại Việt Nam và vào tối ngày 27.7, nhà á quân Premier League sẽ có trận giao hữu với ĐT Việt Nam tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thời điểm này, đội bóng nước Anh hiện có mặt tại Australia để chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Melbourne City (diễn ra vào chiều mai) - một “phiên bản” của họ ở đất nước thuộc châu Đại Dương.

Công tác chuẩn bị của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và đơn vị đồng tổ chức là SHB cho trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Man City tới thời điểm này như thế nào? Có thể khẳng định, mọi thứ gần như đã hoàn tất. Cụ thể, VFF đã chốt xong giá vé vào sân, bao gồm các mức 600.000 đồng, 1.000.000 đồng, 1.500.000 đồng và 1.800.000 đồng. Mức giá thuê sân đã được thông qua ở mức 800 triệu đồng (thay vì 1,2 đồng như yêu cầu ban đầu). Các đơn vị an ninh cũng đã sẵn sàng nhập cuộc...

img

Man City hiện có mặt tại Australia.

Trong khi đó, bầu không khí háo hức chờ đón Man City và những ngôi sao thượng hạng bậc nhất của họ trong lòng người hâm mộ Việt Nam cũng bắt đầu nóng lên. Hội CĐV của Man City rồi các nhóm yêu thích đội bóng áo xanh thành Manchester liên tục có những hoạt động nhằm thu hút sự chú ý, đồng thời có những kế hoạch đón tiếp rất rầm rộ. Báo chí thì ngày nào cũng có những bài viết liên quan đến trận đấu, đến những hoạt động của cả VFF, ĐT Việt Nam lẫn phía Man City...

Vậy còn phía Man City, họ có thực sự quan tâm tới trận đấu với ĐT Việt Nam? Thực tế rất khó để biết suy nghĩ của HLV Manuel Pellegrini và các học trò, nhưng có một điều chắc chắn, nó không nằm trong lịch tập huấn, giao hữu mùa hè mà giới lãnh đạo đã lên kế hoạch cho CLB.

Bằng chứng ư! Trên website chính thức của Man City (mcfc.com) chỉ đưa vài dòng ngắn ngủi phát biểu của Giám đốc Điều hành Ferran Soriano về chuyến đi này cách đây khá lâu. Ngoài thông tin đó ra, người ta không thể tìm thấy bất kỳ điều gì khác có dính dáng đến chữ Việt Nam. Thậm chí ngay cả lịch thi đấu mùa hè cũng không thấy đề cập tới trận đấu, bất chấp chỉ còn hơn 1 tuần nữa là nó diễn ra. Bấm vào phần Fixtures (lịch thi đấu), người ta chỉ có thể thấy “Man xanh” có 3 trận giao hữu gặp Melbourne City, AS Roma và Real Madrid, trang tiếp theo là lịch Premier League mùa tới.

Điều này trái ngược hẳn với những động thái từ phía Liverpool lẫn Arsenal. Trên website chính thức của 2 đội bóng này đều đăng tải lịch giao hữu với đội các Ngôi sao Thái Lan và các Ngôi sao Singapore, đồng thời cập nhật diễn biến, kết quả trận đấu. Rõ ràng đó là một sự tôn trọng rất lớn mà Liverpool và Arsenal đã dành cho những đội chủ nhà, vốn mất tiền để mời họ đến thi đấu.

Phải chăng phía Man City không coi trọng trận giao hữu với ĐT Việt Nam hoặc chỉ coi đây như điểm dừng chân trước khi tham dự International Champions Cup 2015 do chuyến đi tới Indonesia bị hủy vào phút chót? Chỉ người trong cuộc mới có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng rõ ràng, nó mang tới những sự chạnh lòng nhất định đối với Ban tổ chức nước chủ nhà lẫn người hâm mộ Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem