Mãn nhãn với các tuyệt tác tại Lễ hội băng đăng lớn nhất Trung Quốc

Thứ năm, ngày 08/01/2015 08:10 AM (GMT+7)
Lễ hội băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân (Harbin International Ice and Snow Festival) là Lễ hội băng tuyết lớn nhất Trung Quốc luôn thu hút du khách từ khắp nơi đổ dồn về thăm quan mỗi mùa lễ hội.
Bình luận 0
img

Lễ hội thường bắt đầu vào tháng 1 hàng năm và kéo dài ít nhất 1 tháng

img

Lễ hội diễn ra ở Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ và là một trong những nơi lạnh nhất thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vì đón nhận những luồng gió giá băng đến từ Siberia. Nhiệt độ nơi đây thường xuyên vào khoảng -16 độ C và có lúc xuống đến -38 độ C.

img

img

Lễ hội băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân có từ năm 1963, là một trong 4 lễ hội điêu khắc trên băng tuyết lớn nhất thế giới
img

Để có những kiến trúc đẹp tuyệt mỹ như thế này, các công nhân phải cắt ra những khối nước đá, điêu khắc thật tinh xảo. Những khối nước đá có thể lớn hàng ngàn m3, được lấy từ sông Songhua (sông Tùng Hoa) chảy ngang qua thành phố

img

Các tác phẩm điêu khắc được xây dựng trên diện tích rộng hàng nghìn m2, với vật liệu là hàng trăm nghìn m3 nước đá và hàng chục nghìn m3 tuyết

img

Các tuyệt tác bao gồm những lâu đài tráng lệ, thánh đường đồ sộ, những nhà thờ cổ kính, những bức tượng khổng lồ hay tường thành bất tận

img

img

Vào ban đêm, các tác phẩm điêu khắc được thắp sáng đèn từ bên trong, khiến cho khung cảnh toàn bộ khu vực nơi đây giống như chốn thần tiên

img

Hàng năm, vào mùa lễ hội băng đăng quốc tế ở Cáp Nhĩ Tân, du khách từ khắp nơi lại đổ dồn về tham dự lễ hội. Với những du khách thích chụp ảnh "tự sướng" trong những quả bóng tuyết khổng lồ thì lễ hội băng tuyết là dịp không thể bỏ qua
Minh Khánh (Theo CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem