Mận tam hoa
-
Những ngày đầu tháng 6 chúng tôi về xã Na Hối, huyện Bắc Hà (Lào Cai), khi những vườn mận tam hoa của bà con nơi đây đang chín đỏ. Trên các triền đồi người dân hối hả thu hái mận bán cho thương lái khiến không khí vùng cao nguyên trắng sôi động hẳn lên.
-
Hiện đang vào thời điểm thu hoạch mận tam hoa chính vụ năm 2023 ở cao nguyên trắng Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Năm nay, nhờ mưa thuận gió hòa nên mận tam hoa rất sai quả, nhưng lúc phát triển quả thời tiết khô hạn, thiếu nước nên làm trái nhỏ, ít mận ngố so với vụ trước.
-
Hàng năm, thời điểm cuối tháng 5, đầu tháng 6, mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà lại đến vụ thu hoạch, thu hút hàng trăm lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi ngày. Loại quả hấp dẫn du khách này đang là nông sản chủ lực của địa phương.
-
Hiện đang vào thời điểm thu hoạch mận tam hoa chính vụ năm 2023 ở cao nguyên trắng Bắc Hà (tỉnh Lào Cai). Năm nay, nhờ mưa thuận gió hòa nên mận tam hoa rất sai quả, nhưng lúc phát triển quả thời tiết khô hạn, thiếu nước nên làm trái nhỏ, ít mận ngố so với vụ trước.
-
Nhiều người dân ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) thường gọi chị Sải Thị Bích Huế - Giám đốc HTX Quang Tôm với cái tên thân mật, Huế "tam hoa".
-
Mận tam hoa ở huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) trổ bông vào đầu tháng giêng và cho thu hoạch quả từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 hằng năm. Quả có mẫu mã đẹp, ngon, giòn, ngọt, sản lượng cao, là một đặc sản của Bắc Hà từ hàng chục năm nay.
-
Hiện đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch mận tam hoa tại vùng cao nguyên trắng Bắc Hà (Lào Cai). Do ảnh hưởng thời tiết nên năm nay nhiều vườn mận mất mùa, sản lượng giảm song mẫu mã, chất lượng tăng. Vì thế, mận tam hoa vẫn bán được giá cao.
-
Tuy mới vào vụ được ít ngày nhưng nông dân thành phố Sơn La đã đã thu hoạch được hơn 1.700 tấn quả mận tươi. Hiện mận đầu vụ đang được thương lái thu mua giá cao nên nông dân rất phấn khởi...
-
Cách Đà Lạt chừng 60 km, ở thôn Đông Mang, xã Đa Chais, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) có vườn mận Tam Hoa bắt đầu vào mùa chín đỏ.