Mancini trả giá vì "quyền lực cầu thủ"

Thứ năm, ngày 16/05/2013 16:03 PM (GMT+7)
Việc Mancini bị sa thải có lẽ không chỉ do Man City trắng tay ở mùa giải này. Báo chí Anh cho rằng, chính những cuộc đụng độ với các cầu thủ, là nguyên nhân quan trọng khiến Mancio phải rời Etihad.
Bình luận 0

Đỉnh điểm của mối quan hệ rạn nứt này phải kể đến việc Mancini công khai chỉ trích thủ môn số một Joe Hart sau trận đấu với Real Madrid tại Champions League hồi tháng 9 năm ngoái.

Đáp lại tuyên bố của Hart trong buổi họp báo tại Bernabeu rằng các đồng đội của mình không phải bào chữa cho thất bại, Mancini đã nói với các phóng viên: “Hart nên ở lại khung thành và thực hiện những pha cứu thua. Tôi là người phân xử chứ không phải Hart”. 

img
Mancini phải đi vì những mâu thuẫn với cầu thủ.

Nhận xét ấy chẳng khác nào sự phản bội đối với một cầu thủ có tầm ảnh hưởng bậc nhất trong phòng thay đồ mà kể từ đó không cách nào để hai bên xích lại gần nhau. Cứ cho rằng những ngôi sao như Hart, Vincent Kompany đã hầu như chẳng giành được gì trước khi Mancini dẫn dắt Man City vô địch FA Cup 2011 và Premier League 2012. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mancio với họ lại không mấy khi được bình yên.

Chưa ai quên HLV người Italia đã bực bội như thế nào trước việc đội trưởng Kompany dù chấn thương bắp chân (nghỉ 3 tháng từ tháng 1) nhưng vẫn cố tình chơi cho đội tuyển Bỉ thay vì phục vụ lợi ích CLB. Họ cũng chứng kiến ông chỉ trích Samir Nasri một cách cay nghiệt về phong độ. Mancini buộc tội tuyển thủ Pháp mới chỉ chơi 50% khả năng của mình ở mùa giải này, thậm chí còn muốn đấm cầu thủ nếu có thể giúp anh chơi tốt hơn.

Platt theo bước Mancini

David Platt đã từ chức vai trò trợ lý tại Man City sau khi người bạn thân Mancini bị sa thải. Ngoài ra, một loạt thành viên khác trong ban huấn luyện dưới thời Mancio như Attilio Lombardo, Fausto Salsano, Ivan Carminati, Angelo Gregucci and Massimo Battara cũng ra đi. Man City sẽ phải trả một khoản tiền đáng kể để bồi thường.

Tương như như Nasri, Mancini cũng bực bội không kém đối với Mario Balotelli. Dù đã có một kỳ EURO thành công nhưng rõ ràng Super Mario chưa bao giờ đạt tình trạng tốt nhất tại Man City. Tiền đạo người Italia sau khi kiện CLB về khoản tiền phạt còn xô xát với ông thầy Mancini trên sân tập và cuối cùng bị bán cho Milan hồi tháng 1. 

Ngoài mối quan hệ căng thẳng với các học trò thì chính những người mà Mancini đón nhận từ cuộc tăng cường lực lượng hồi mùa Hè năm ngoái đã góp phần khiến công việc của ông thêm khó khăn hơn.

Javi Garcia đến từ Benfica với 16 triệu bảng nhưng không cùng đẳng cấp với Daniele de Rossi, mục tiêu mà Mancini thèm muốn, đồng thời cũng thất bại để tạo dấu ấn khi Yaya Toure dự CAN 2013. Một bản hợp đồng mới khác là Maicon cũng khiến Mancini phải thất vọng cả do chấn thương triền miên và phong độ thất thường. Trong khi đó, những người cũ như David Silva sa sút so với mùa giải trước, còn Edin Dzeko luôn để tuột cơ hội khi được Mancini trao suất đá chính.

Suy cho cùng, ở mùa bóng mà có quá nhiều điều chống lại Mancini, một cuộc ra đi là điều khó tránh khỏi.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem