• Chuyện Jonas Gutierrez mắc bệnh ung thư tinh hoàn tất cả đều biết, nhưng ít người biết rằng, khi mang bệnh án trở lại Newcastle, anh đã bị những người có trách nhiệm ở đội bóng ruồng rẫy một cách thậm tệ.
  • Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã kiến nghị Bộ NNPTNT phối hợp với các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp bảo đảm tiêu thụ đối với sản phẩm gia cầm sạch, không mang bệnh;
  • Gần 20 năm qua, không ngày nào mà 4 thành viên trong một gia đình có 5 người không sợ… đụng. Họ sợ đụng tất cả. Vì khi hễ đụng vào là xương bị gãy, mà khi gãy thì phải mất nửa năm, thậm chí là cả năm trời mới lành hẳn.
  • Bất luận nam hay nữ, đại đa số đều cho rằng, càng kéo dài thời gian quan hệ càng minh chứng sự dẻo dai, cường tráng của phái mạnh, càng khiến phụ nữ thoả mãn hơn. Nhưng thực tế không phải vậy.
  • (Dân Việt) - Cho dù có mang bệnh lỗ kinh niên, ngành kinh doanh xăng dầu vẫn muôn đời bình chân như vại, chả bao giờ chết, càng lỗ càng phát triển, càng lỗ càng hùng dũng kinh doanh.
  • (Dân Việt) - Anh Lê Văn Thọ (48 tuổi) là bộ đội chiến trường K phục viên; hiện ở tổ 1, thôn Diên Lộc Bắc, xã Quế Minh (Quế Sơn, Quảng Nam), có 2 con là Lê Hữu Phương (19 tuổi) và Lê Hữu Nam (17 tuổi) mang bệnh hiểm nghèo từ nhỏ.
  • Bé gái chào đời ngày 2.2 với cơ thể tròn trịa, cân nặng lên tới 6kg. Những trường hợp trẻ sơ sinh chào đời với cân nặng như con của sản phụ K. là rất hiếm.
  • Ngày 3.10 có thông tin về trường hợp người phụ nữ 26 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, bị lão hóa như một bà già. Ngoài trường hợp trên, ở miền Tây cũng còn vài trường hợp mắc bệnh lạ: một người đàn ông hóa trẻ và một thanh niên hóa già.
  • (Dân Việt) - Nước thải của Công ty CP Dệt may Huế xả ra môi trường khiến hàng trăm hộ dân phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) ngột ngạt bởi mùi hôi thối nồng nặc.
  • (Dân Việt) - “Quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên kẻ thù, gia đình hạnh phúc là liều thuốc hữu hiệu để quên bệnh tật, tuổi già” – bác sĩ Mai Xuân Phương - Phó phòng Truyền thông và huy động cộng đồng, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chia sẻ như vậy tại cuộc tọa đàm: “Gia đình với việc chăm sóc sức khoẻ và các bệnh thường gặp mang tính gia đình” được tổ chức ngày 27.6 tại Hà Nội.