Mang hơi ấm mùa xuân đến với người bệnh

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 27/01/2019 18:38 PM (GMT+7)
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ tới. Trong khi nhà nhà sum họp thì nhiều bệnh nhân nặng vẫn phải đón tết trong bệnh viện (BV). Để tạo điều kiện cho bệnh nhân vơi đi phần nào nỗi buồn đau vì bệnh tật, xa nhà, các bệnh viện đều có những chương trình ý nghĩa nhằm mang sự ấm áp, vui tươi của mùa xuân đến với những bệnh nhân.
Bình luận 0

Những món quà mang theo hy vọng

Sát tết, tại BV Nhi T.Ư đã diễn ra chương trình “Xuân ấm áp - Tết cho bệnh nhi ung thư nghèo” do BV và Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng phối hợp tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham dự và tặng quà các bệnh nhi.

Chủ tịch Quốc hội đã rất xúc động khi thăm hỏi các bệnh nhi. Bà chia sẻ, mỗi lần đến BV thăm các bệnh nhân vào những ngày cuối năm cũ, chuẩn bị đón năm mới, trong lòng bà luôn dâng lên những cảm xúc bùi ngùi. Bởi trong khi các cháu thiếu nhi cả nước đang háo hức chờ đón Tết cổ truyền thì còn biết bao bệnh nhi đang phải chống chọi từng ngày, từng giờ với những căn bệnh hiểm nghèo… Vì thế, những món quà gửi đến các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhi chính là những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp những người bệnh nghèo hy vọng về tương lai. 

img

  Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và tặng quà các bệnh nhi ung thư nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. ảnh: P.V

Tết Kỷ Hợi năm nay, dự kiến vào 2 ngày 25.1 (tức 20 tháng Chạp) và 31.1 (tức 26 tháng Chạp), chương trình “Chuyến xe yêu thương” đưa bệnh nhân về ăn tết với gia đình lại tiếp tục được khởi động. Các chuyến xe khởi hành đi 8 tuyến từ BV K Tân Triều đến các tỉnh Hải Dương - Hải Phòng, Thái Bình - Nam Định, Phú Thọ - Tuyên Quang, Thái Nguyên – Bắc Kạn, Hòa Bình – Sơn La, Yên Bái – Lào Cai, Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn, Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

“Chuyến xe yêu thương” không chỉ dành cho người bệnh đang điều trị tại BV K, các đơn vị tổ chức chương trình sẽ cùng chung tay chia sẻ với bệnh nhân điều trị tại BV 103, Viện Bỏng quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, BV Nhi Trung ương, BV Bạch Mai, BV Việt Đức.

Những bệnh nhân đăng kí đồng hành cùng “Chuyến xe yêu thương” sẽ được đón tại BV đang điều trị và tập trung về “Bến xe yêu thương” BV K cơ sở Tân Triều vào sáng 25.1 hoặc 31.1 để về quê đón Tết Kỷ Hợi.

Đủ “cỗ tết” cho bệnh nhân

Trò chuyện PV NTNN, PGS-TS Nguyễn Quốc Anh (Giám đốc BV Bạch Mai) cho biết, trong 4 ngày tết (từ ngày 30 

  Dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường tái diễn tình trạng thiếu máu điều trị, thiếu nguồn người hiến máu. Trong khi đó hàng trăm ca phẫu thuật, hàng ngàn bệnh nhân vẫn đang rất cần những giọt máu quý giá từ cộng đồng, xã hội".
Ông Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư.

đến hết mồng 3 Tết Âm lịch), như mọi năm BV Bạch Mai sẽ cung cấp toàn bộ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và nhân viên y tế ở lại ăn tết trong BV.

Như mọi năm, dự kiến sẽ có khoảng 600 bệnh nhân và nhân viên y tế thường xuyên ở trong BV. Bếp ăn trong BV sẽ phục vụ ngày 3 bữa cơm có màu sắc tết như bánh chưng, giò, dưa hành… cho những người ở lại.

Từ ngày 1.2 (tức 27 tháng Chạp Âm lịch), bắt đầu vào dịp nghỉ tết, Ban Giám đốc BV Bạch Mai và lãnh đạo các khoa, phòng sẽ lần lượt đến các phòng bệnh để chúc tết bệnh nhân phải ở lại viện ăn tết, tặng quà để động viên bệnh nhân yên tâm chữa bệnh mau khỏe.

“BV Bạch Mai là BV đầu ngành, chúng tôi sẽ cắt cử nhân viên các bộ phận trực tết để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được diễn biến như bình thường. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng đùn đẩy người bệnh, tránh gây phiền hà cho người bệnh và gia đình người bệnh" – PGS Quốc Anh khẳng định.

Vị Giám đốc BV Bạch Mai cũng yêu cầu một số phòng, ban là “điểm nóng” dịp tết như  khoa Cấp cứu, Trung tâm Chống độc, khoa Truyền nhiễm, khoa Nhi, khoa Hồi sức tích cực, Phòng khám cấp cứu Ngoại, khoa Phẫu thuật thần kinh, khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống… cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tinh thần cao nhất để sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cần cấp cứu hàng loạt xảy ra trong dịp tết. Khoa Thận nhân tạo cũng là nơi các bác sĩ “không có nghỉ tết” mà phải thay phiên nhau duy trì làm việc 4 ca/ngày như bình thường để thực hiện các ca chạy thận nhân tạo, duy trì sức khỏe cho người bệnh, không để bất kỳ một bệnh nhân nào phải lùi ca chạy thận.

Máu “tiếp sức” luôn sẵn sàng

Ông Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư cho biết, trong khoảng thời gian cận tết và vào dịp Tết Nguyên đán, từ tháng 12.2018 đến tháng 2.2019 sẽ cần đến 90.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu, chữa trị cho bệnh nhân.

“Vào mỗi dịp cuối năm, Tết Nguyên đán hàng năm thường tái diễn tình trạng thiếu máu điều trị, thiếu nguồn người hiến máu. Trong khi đó hàng trăm ca phẫu thuật, hàng ngàn bệnh nhân vẫn đang rất cần những giọt máu quý giá từ cộng đồng, xã hội" – ông Khánh chia sẻ.

Tuy nhiên năm nay, ngay từ đầu tháng 1.2019, chương trình Chủ nhật đỏ đã được phát động tại nhiều địa phương nhằm huy động máu cứu giúp bệnh nhân vào dịp trong và sau Tết Nguyên đán. Theo Ban Tổ chức, Chủ nhật đỏ 2019 sẽ có gần 70 điểm hội hiến máu được tổ chức, dự kiến tiếp nhận khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị máu. Trong đó nhiều tỉnh/thành phố sẽ phấn đấu tiếp nhận được hàng ngàn đơn vị máu như: Hà Nội: 6.000 đơn vị; TP.Hồ Chí Minh: 3.000 đơn vị, Đăk Lăk 3.800 đơn vị, Tổ hợp Samsung Việt Nam: 3.000 đơn vị, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên đều đăng ký trên 1.000 đơn vị.

Ngoài ra, tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cũng phát động Ngày hội hiến máu Tết hồng cho em.

Và trong 3 ngày (từ 22-24.1.2019), Chi hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội) cũng đã tổ chức Ngày hội hiến máu Tất niên hồng tại điểm hiến máu tại điểm chân cầu đi bộ Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Anh Lê Thế Chỉnh (Chi hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội) chia sẻ, dự định trong 3 ngày, chương trình hiến máu Tất niên hồng sẽ thu được 1.100 đơn vị máu. Trong 2 ngày (22-23.1), chương trình Tất niên hồng đã nhận được 700 đơn vị máu, dự tính sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch. “Chương trình hứa hẹn trở thành cầu nối, mang đến yêu thương và sự sống cho các bệnh nhân, bệnh nhi trước thềm Tết Nguyên đán, như một món quà xuân ấm áp” – anh Chỉnh cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem