Mạng xã hội: Vợ bầu 24 tuần bị ám ảnh tột độ bởi phát hiện bạn thân rủ chồng đi "chơi gái"

Hà Linh Thứ bảy, ngày 01/09/2018 15:56 PM (GMT+7)
Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ là những chuỗi ngày vô cảm, nhiều nước mắt và cô đơn.
Bình luận 0

Sau khi kết hôn, nhiều bà vợ thường cho rằng tình cảm với người bạn đời bỗng chốc nhanh chóng thay đổi. Không còn là cảm giác lãng mạn, yêu nồng nàn như thuở xưa, thay vào đó là những khoảng trống, sự im lặng và những mối quan tâm ngoài vợ, ngoài chồng.

Cũng trong hoàn cảnh hôn nhân dần đi vào ngõ cụt, người vợ có nick H.L.T lên mạng giãi bày nỗi lòng. Theo như chia sẻ, chị và chồng đã kết hôn được 1 năm, thế nhưng tình cảm của cả 2 đều nguội lạnh.

img

Tâm sự của bà mẹ trẻ nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Trong khoảng thời gian chị H.L.T mang thai ở tuần thứ 24, chị phát hiện bạn thân rủ chồng đi chơi gái. Sự thật đó khiến chị vô cùng thất vọng, mỗi lần nhắm mắt lại chị luôn ám ảnh cảnh chồng đang ôm ấp những cô gái trẻ. Tới khi chị sinh con được 3 tháng, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. “Hai vợ chồng mỗi người một giường, vợ nằm trên giường chăm con, chồng nằm dưới đất ôm điện thoại, cả ngày chỉ nói với nhau vài câu liên quan đến con”. Thậm chí cả khi ở gần nhau, họ cũng chẳng đụng chạm thể xác.

Chị H.L.T biết mình mang thai, sinh nở thân thể xấu xí khiến chồng không còn hứng thú. Thế nhưng những ngày gần đây chồng chị tỏ vẻ chán nản ra mặt khi luôn đi nhậu nhẹt tới đêm mới về. Chia sẻ tâm sự của mình trên mạng xã hội, bà mẹ trẻ mong nhận được một lời khuyên nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Ngay khi đăng tải, tâm sự của chị H.L.T đã nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Đa phần các ý kiến đều an ủi bà mẹ trẻ và cho rằng chị cần chủ động hơn nữa nếu muốn hâm nóng tình cảm của 2 vợ chồng.

Thành viên có nick N.B.N cho rằng: “Khi mới lấy nhau vợ chồng mình cũng phát sinh nhiều chuyện lắm. Tự dưng nhiều lúc chẳng còn muốn nói chuyện với nhau, tình cảm cũng nhạt nhòa vì nhiều mối lo toan. Sau đó nhiều người có nói và mình cũng nghiệm ra thời gian đầu ai cũng vậy. Trải qua 5 năm đầu, hôn nhân sẽ bền vững hơn. Bạn đừng suy nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng đến con trẻ”.

Cảm thông với hoàn cảnh của chị H.L.T, bà mẹ có nick Quỳnh Anh cũng khẳng định: “Chuyện chồng đi chơi gái trong thời gian vợ mang thai chỉ 1 lần duy nhất thì còn bỏ qua được. Nếu “quen mùi” đi suốt thì chị phải xem xét lại. Sau sinh ai cũng tự ti về ngoại hình của mình, chị hãy thử tân trang lại nhan sắc, chủ động nói chuyện, tâm sự với chồng xem sao. Nếu cả 2 cứ im lặng như vậy thì chắc chắc hôn nhân sẽ ngày càng bế tắc”.

img

Tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, một số bình luận cũng chỉ trích nhẹ nhàng việc người vợ khá thụ động. Khi thấy hôn nhân có vấn đề, chị cần tìm hiểu nguyên nhân sự việc và chủ động tìm cách khắc phục. “Nếu chị đã chán nản rồi thì không nói làm gì, ly dị là cách duy nhất. Còn nếu chị vẫn yêu thương, quan tâm tới chồng tại sao không hỏi han anh ấy. Rất có thể anh ấy cũng đang có tâm sự nào đó khó nói. Chuyện hôn nhân mỗi nhà một cảnh, chẳng ai giống ai, chị muốn có câu trả lời cho mình thì hãy tự đi tìm hiểu. Ngồi đây than vãn rồi khóc lóc vừa ảnh hưởng tới bản thân lại ảnh hưởng tới con nhỏ, liệu có ích gì?”, thành viên có nick Xuân Mai nói.

Hiện, dòng tâm sự của chị H.L.T vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Có lẽ, chuyện tình cảm nhạt dần sau khi kết hôn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, cách tốt nhất dành cho mỗi người chính là việc luôn chủ động yêu thương, quan tâm tới người bạn đời. Bởi nếu cả 2 cùng lãnh cảm sẽ chẳng thể thấu hiểu nhau để chung sống lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem