Mặt hàng

  • Ngoài các loại rau tươi theo mùa, một số hoa quả như mãng cầu, vải, xoài, chôm chôm... cũng đang có nhu cầu cao tại thị trường này.
  • Dù không bị thua trên sân khách như các mặt hàng nông sản khác, nhưng ngành chăn nuôi đang có dấu hiệu thua ngay trên sân nhà bởi các sản phẩm thực phẩm ngoại nhập... Các giải pháp đã được đưa ra bàn thảo tại hội nghị về tái cơ cấu chăn nuôi diễn ra hôm 9.7.
  • Quả sung Mỹ có công dụng tốt cho sức khỏe, không ít người săn tìm cây giống về trồng với giá có khi lên đến vài trăm nghìn đồng một cây.
  • Trước thực trạng khó khăn của ngành nông nghiệp trong nửa đầu năm nay, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (ảnh) – Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho rằng, cần có giải pháp đồng bộ và đột phá để tháo gỡ khó khăn cho ngành nông nghiệp.
  • Đến thời điểm này có thể khẳng định, mùa vải thiều năm nay về cơ bản đã không còn rơi vào cảnh được mùa mất giá như nhiều năm trước, một phần là nhờ áp dụng công nghệ bảo quản không đóng đá Point Warp. Có một nét khác biệt năm nay là các doanh nghiệp tham gia “giải cứu” bằng giải pháp thị trường thực sự, chứ không phải cách mà các hiệp sĩ “giải cứu” dưa hấu trước đó.  
  • Mặc dù bị đánh giá là ở “chiếu dưới” khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do, nhưng  các chuyên gia vẫn cho rằng, ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn có cơ hội “trở mình” nếu có chiến lược cải tổ và phát triển đúng đắn.
  • Nhận diện về những khó khăn trong nông nghiệp hiện nay, nhiều ý kiến đều chỉ ra rằng, một trong những “thủ phạm” quan trọng làm nông nghiệp sụt đà tăng trưởng chính là… lúa gạo. Trong khi lúa gạo sản xuất ra dư thừa không xuất khẩu được, thì ngược lại nước ta lại đang phải nhập khẩu sản lượng ngô và đậu tương ở mức cao kỷ lục.
  • Do đặc điểm cá kèo sống và thích nghi với mọi nguồn nước có độ mặn từ 0 - 40%, thích hợp nhất là 10 - 25%, nên việc nuôi xen canh sau thu hoạch muối phù hợp, giúp nông dân thu được năng suất cao.
  • Chủ trang trại Trần Minh Phương ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai từng có đàn gà hơn 2.000 con, nhưng từ năm 2014, anh đã treo chuồng và bỏ nghề chăn nuôi.
  • 6 tháng đầu năm 2015 được coi là thời điểm khó khăn nhất của ngành nông nghiệp nước ta so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây, khi hàng loạt mặt hàng nông sản dư thừa,  xuất khẩu giảm mạnh.