Mật phục bắt kẻ rạch mông phụ nữ, công an viên bị xe tông nguy kịch

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 18:06 PM (GMT+7)
Chiều 15.3, Công an xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, trong lúc mật phục để truy bắt kẻ chuyên dùng dao rạch mông phụ nữ, một công an viên đã bị tông xe chấn thương sọ não rất nguy kịch.
Bình luận 0
Chiều 14.3, nhận lệnh mật phục bắt kẻ chuyên dùng dao, chạy xe máy trờ tới rồi rạch mông phụ nữ thường xảy ra trên địa bàn xã Ninh Lộc, canh Võ Minh (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc) - Công an viên xã Ninh Lộc cùng lực lượng Công an xã đã mật phục trên Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh với xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa. Đang làm nhiệm vụ, đột nhiên anh Minh bị một thanh niên đi xe máy từ phía sau tông tới rồi bỏ chạy. Cú tông mạnh làm anh Minh ngã xuống đường, chấn thương sọ não.

Anh Minh được cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Hòa nhưng phải chuyển ngay bệnh viện tuyến trên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chữa trị. Hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong vòng 3 tuần qua, từ ngày 23.2 đến nay, tại thị xã Ninh Hòa đã xảy ra 7 trường hợp nữ sinh, phụ nữ lúc đang đi trên đường bị một hoặc một số đối tượng đi xe máy dùng dao sắc trờ sát tới rạch mông. Trong đó có 5 nữ sinh của các trường THPT, 1 cô giáo và 1 người dân. Riêng xã Ninh Lộc, có 4 nữ sinh (đều là học sinh cấp 3) đã bị số đối tượng rạch mông, gây thương tích. Những vết rạch mông khá sâu, dài và chảy máu gây hoảng loạn cho người bị hại và người dân trong vùng.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem