Mata và Chelsea: Hẹn giờ chia tay

Thứ năm, ngày 19/09/2013 19:17 PM (GMT+7)
Liên tiếp bị Mourinho gạch tên khỏi đội hình đá chính, Juan Mata đã bắt đầu tỏ rõ sự không hài lòng của mình. Tiền vệ người Tây Ban Nha đang tìm cách rời Chelsea ngay trong tháng 1.
Bình luận 0

Rạng sáng nay, trong trận mở màn Champions League mùa giải mới, Chelsea đã bất ngờ thúc thủ 1-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước Basel. Các chuyên gia nhận định, một trong những nguyên do chính dẫn đến thất bại của đội bóng thành London là vì HLV Jose Mourinho đã không trọng dụng Juan Mata.

img

Trong đội hình xuất phát, Mata không có tên. Anh chỉ vào sân từ phút 67 thay cho Willian. Nhưng vì đây là thời điểm Chelsea bắt đầu chủ động chơi trùng xuống để bảo vệ tỉ số 1-0 nên tiền vệ 25 tuổi người Tây Ban Nha chẳng có đất để thi triển tài nghệ. Anh giống như một cái bóng di chuyển vô vọng trên sân.

Tính ra, từ đầu giải tới giờ, 6 trận đã qua, Mata chỉ có 4 lần ra sân và chẳng trận nào đá trọn 90 phút (2 lần bị thay ra và 2 lần vào sân từ ghế dự bị). Có vẻ cái phỏng đoán Mourinho “căm ghét” các cầu thủ Tây Ban Nha là hoàn toàn có cơ sở. Từ vị thế linh hồn của đội, Mata giờ chỉ còn là một phương án dự bị hạng sang.

Thất vọng vì vị thế ngày một đi xuống của mình, Mata đã bắt đầu tính tới khả năng "đào tẩu" khỏi Chelsea ngay khi kỳ chuyển nhượng tháng 1.2014 mở cửa. Cựu ngôi sao Valencia muốn tới một bến đỗ mới, nơi anh có thể ra sân thi đấu nhiều hơn, qua đó duy trì cơ hội dự VCK World Cup 2014 cùng ĐTQG Tây Ban Nha.

“Mata không vui với những gì đang diễn ra. Anh ấy là cầu thủ hay nhất 2 mùa vừa qua vậy mà giờ chỉ giữ vai trò rất hạn chế. Việc bị HLV Del Bosque của tuyển Tây Ban Nha gạch tên khỏi hai trận đấu với Phần Lan và Chile chính là hồi chuông cảnh tỉnh anh ấy. Anh ấy cần phải thi đấu nhiều hơn để duy trì cơ hội tới Brazil”, nguồn tin từ Marca cho biết.

Theo tờ Mundo Deportivo, hiện có khá nhiều đội bóng lớn của châu Âu thèm muốn Mata, có thể kể ra Tottenham, Arsenal, M.U, Juventus, Napoli và Barcelona. M.U từng có cơ hội chiêu mộ Mata. Đó là thời điểm mà HLV Mourinho tính đính kèm Mata vào thương vụ mua Wayne Rooney. Nhưng rốt cục mọi việc không xảy ra.

Ngoài Mata, những gương mặt Tây Ban Nha khác cũng có thể tính tới phương án rời Chelsea sớm, đó là Fernando Torres và Cesar Azpilicueta. Cũng giống Mata, cả hai đều không được Mourinho coi trọng và số lần ra sân kể từ đầu mùa rất ít ỏi. Chỉ có ra sân thường xuyên, Torres và Azpilicueta mới có cơ hội dự World Cup 2014.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem