Nói không với Mourinho, PSG đặt niềm tin vào Ancelotti

Thứ ba, ngày 02/04/2013 06:57 AM (GMT+7)
Dân Việt – Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của Paris-Saint Germain (PSG) vừa khẳng định, không có chuyện đội bóng của ông liên hệ với Mourinho. Nhà cầm quân Carlo Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt đội ở mùa tới.
Bình luận 0

Champions League năm nay, PSG chơi rất thành công. Đội bóng thành Paris vượt qua nhiều rào cản  và giờ đang chuẩn bị cho hai trận tứ kết với Barca. Nhưng ở đấu trường quốc nội, cụ thể là Ligue 1, họ lại khá phập phù. Sau 30 vòng, PSG đã thua tới 5, hòa 7 và thắng 18.

img
PSG vẫn rất tin tưởng ở Carlo Ancelotti (phải).

Những thành tích thiếu ổn định như thế khiến nhiều người tin rằng, Carlo Ancelotti chỉ là phương án “tạm thời” trong mắt Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Rồi thông tin PSG liên hệ với Jose Mourinho càng khiến cho tương lai của chiến lược gia người Ý trở lên bấp bênh. Các nhà cái cũng chuẩn bị đưa ra “kèo” cho khả năng Mourinho thế chỗ Ancelotti.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới nhất, đích thân Chủ tịch Al-Khelaifi đã lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng PSG sẽ đưa Mourinho tới sân Công viên các Hoàng tử, đồng thời giúp Ancelotti an tâm với công cuộc cùng PSG tìm vé vào bán kết Champions League.

Theo nhà tài phiệt người Qatar, không có chuyện PSG tiếp cận Mourinho và Ancelotti sẽ tiếp tục dẫn dắt đại diện thủ đô nước Pháp trong mùa giải 2013-2014.

“Ancelotti sẽ tiếp tục ở lại với PSG”, Al-Khelaifi phát biểu trên tờ L’Equipe (Pháp). “Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể nghi ngờ về tương lai của Ancelotti tại PSG. Hợp đồng của ông ấy còn tới tháng 6.2014. Có lẽ mọi thứ chỉ xấu đi nếu PSG kết thúc mùa giải với một vị trí nằm ngoài tốp 3, nhưng sẽ không có chuyện sa thải”.

Ancelotti tiếp quản chiếc ghế HLV tại PSG hồi tháng 12.2011. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, chiến lược gia 53 tuổi này đã tăng cường thêm rất nhiều chất Italia cho đội, bằng cách chiêu mộ những cầu thủ tới từ Serie A như Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi, Marco Verratti, Thiago Motta hay Salvatore Sirigu. Điều này làm tăng thêm sự chắc chắn và hiệu quả cho PSG – một yếu tố sống còn tại đấu trường cúp châu Âu.

Tất cả người dân nước Pháp đều đang kỳ vọng, Ancelotti với kinh nghiệm dạn dày của mình khi từng 2 lần giúp AC Milan vô địch Champions League, sẽ giúp PSG quật ngã “gã khổng lồ” Barcelona. Trong lịch sử 43 năm tồn tại của mình, PSG chưa bao giờ lên ngôi ở Champions League.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem