Mẫu thiết giáp Pháp dùng để đối phó người biểu tình 'áo vàng'

Thứ bảy, ngày 08/12/2018 16:30 PM (GMT+7)
Xe thiết giáp VBRG của Hiến binh Pháp được trang bị súng máy, súng phóng lựu và có lớp giáp ngoài dày đến 7 mm.
Bình luận 0

img

Thiết giáp VBRG trong biên chế của lực lượng Hiến binh Pháp.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe ngày 6.12 tuyên bố chính quyền nước này sẽ triển khai khoảng 12 xe bọc thép VBRG (Berliet VXB-170), 8.000 cảnh sát ở Paris và 89.000 sĩ quan trên toàn quốc để đối phó với các cuộc biểu tình quy mô lớn của phong trào "Áo vàng" dự kiến diễn ra vào cuối tuần, theo NewsWeek.

Sau tuyên bố của ông Philippe, người dùng mạng xã hội Twitter đăng nhiều bức ảnh cho thấy các xe thiết giáp VBRG đang trên đường tiến về thủ đô Paris. Dù tính xác thực của những bức ảnh này chưa được xác nhận, đây được cho là những phương tiện quan trọng để Hiến binh Pháp có thể đối phó hiệu quả với các hành vi bạo lực trong biểu tình.

Thiết giáp VBRG được biên chế vào lực lượng Hiến binh quốc gia Pháp từ năm 1975 và thường được sử dụng trong các hoạt động thực thi pháp luật, chống khủng bố, bảo vệ lãnh thổ. Ngoài ra, loại xe này cũng từng được triển khai trong một số chiến dịch đặc biệt tại nước ngoài như chiến tranh Kosovo (1998-1999) hay cuộc nội chiến đầu tiên tại Bờ Biển Ngà hồi năm 2005.

Xe VBRG dài khoảng 6 m, rộng 2,5m, có thể chở theo 7-9 binh sĩ. Nhờ được trang bị động vơ V800 với công suất 170 mã lực, VBRG có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và dễ dàng vượt các con đoạn dốc tới 30 độ.

Lớp giáp bảo vệ của VBRG dày tới 7 mm, giúp nó có khả năng bảo đảm an toàn cho kíp lái và binh sĩ trước hỏa lực từ súng 7,62 mm, mìn và các mảnh văng của lựu đạn. Khi xe VBRG được triển khai để chống bạo động, người điều khiển có thể quan sát xung quanh nhờ một kính chắn gió gắn phía trước và 4 cửa sổ hai bên được bảo vệ bằng các tấm lưới kim loại. Trong trường hợp chiến đấu, các cửa chớp bằng thép sẽ hạ xuống và việc quan sát được thực hiện bởi ba camera gắn trên nóc xe.

img

Người biểu tình phe "áo vàng" tại Paris hôm 1.12

VBRG được trang bị súng máy 7,62 mm, súng phóng lựu 40 mm và một tấm kim loại lớn phía trước để loại bỏ chướng ngại vật. Truyền thông Pháp cho biết lần gần đây nhất an ninh Pháp phải triển khai thiết giáp VBRG là nhằm giải tán đám đông biểu tình tại Nhà thờ Notre Dame des Landes thuộc vùng Pays de la Loire, miền tây nước này hồi tháng 4.

Lực lượng Hiến binh và cảnh sát Pháp đang phải căng mình sẵn sàng đối phó với bạo lực bùng phát từ các cuộc biểu tình của phe "áo vàng" dự kiến diễn ra hôm nay ở Paris. Phong trào áo vàng bùng phát từ hôm 17.11 nhằm phản đối chính sách tăng thuế xăng dầu của chính phủ Pháp và biến thành cuộc đụng độ bạo lực ở thủ đô Paris hồi cuối tuần trước.

Dù chính phủ Pháp tuyên bố hủy kế hoạch tăng thuế xăng dầu, người biểu tình áo vàng vẫn kêu gọi tụ tập ở thủ đô để gây thêm áp lực với chính phủ. Nhà chức trách Pháp không loại trừ khả năng các phần tử cực hữu tham gia biểu tình và kích động bạo lực nghiêm trọng.

Nguyễn Hoàng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem