Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, thanh niên dùng dao đâm bạn thân cùng quê thương tật 27%

Đăng Khôi - Hoàng Minh Thứ năm, ngày 03/08/2023 18:09 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, dù được can ngăn ra về nhưng Thạch Kim Sơn vẫn ấm ức nên mang dao đâm bạn nhậu đang nằm ngủ.
Bình luận 0

Ngày 3/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo bị cáo Thạch Kim Sơn (SN 2002, quê tỉnh Trà Vinh) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn và anh Kim Mừng (SN 1995, quê tỉnh Trà Vinh) là bạn và cùng ở chung khu nhà trọ thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An.

Ngày 29/9/2021, trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được mọi người căn ngăn nên Sơn bỏ về phòng.

Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, thanh niên dùng dao đâm bạn thân cùng quê thương tật 27% - Ảnh 1.

Thạch Kim Sơn tại phiên xét xử. Ảnh: Hoàng Minh.

Do vẫn bực tức chuyện anh Mừng đánh mình nên hôm sau, Sơn cầm dao qua phòng trọ anh Mừng thì thấy anh Mừng đang nằm ngủ nên đã lao vào dùng dao đâm vào ngực nạn nhân rồi bỏ chạy.

Anh Mừng bị thương, được mọi người chuyển đi bệnh viện cấp cứu và điều trị với thương tật 27%. Đến ngày 2/10/2021, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo Sơn tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi mình đã gây ra. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt Sơn mức án 8 năm tù giam về tội giết người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem