Mâu thuẫn từ việc giật đồ cúng cô hồn, đâm chết người

Thứ sáu, ngày 23/08/2013 20:17 PM (GMT+7)
Ngày 23.8, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “giết người”.
Bình luận 0
Theo cơ quan công an, trưa 21.8, trong lúc tranh giật đồ cúng cô hồn tại một ngôi nhà trên đường Liên Khu 10-11, quận Bình Tân, Tuấn và Trần Kim Tài (SN 1999, quê An Giang) cùng 2 người bạn đã phát sinh mâu thuẫn với một nhóm khác.
img
Đối tượng Tuấn

Nhóm của Tuấn đã chạy về nơi ở trọ lấy dao, kéo, cây gỗ rồi quay trở lại tìm nhóm kia trả thù. Khi đến nơi, thấy anh Hồ Hữu Phong (SN 1991, tạm trú quận Bình Tân) cùng hai thanh niên đang đẩy chiếc xe máy tại bãi đất trống, cả nhóm tưởng đó là nhóm lúc nãy đã đánh mình nên lao vào tấn công. Tuấn đã dùng dao đâm Phong một nhát vào ngực rồi tiếp tục lấy cây kéo trên tay Tài để đâm tiếp một nhát. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống và chết trên đường đi cấp cứu.

V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem