Mâu thuẫn vợ chồng, con rể dùng dao chém liên tiếp vào vợ và mẹ vợ

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 22/09/2020 15:25 PM (GMT+7)
Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa Nguyễn Hữu Đạo (36 tuổi, Thạch Đà, Mê Linh, TP.Hà Nội) ra xét xử. Đạo bị truy tố tội giết người, và người mà Đạo dùng dao chém ở đây chính là vợ và mẹ vợ hắn.
Bình luận 0

Theo cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố Đạo ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp, xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng giữa chị Phùng Thị Bắc (SN 1978) và Đạo nên đầu tháng 7/2019, chị Bắc đã về ở tại nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Phương (xã Thạch Đà).

Khoảng 17h30 phút ngày 7/11/2019, Đạo đem theo 1 con dao nhọn bằng kim loại đi bộ từ nhà đến cửa hàng tạp hóa của chị Bắc ở thôn 4, xã Thạch Đà, bảo chị Bắc đi về nhà để giải quyết chuyện tình cảm.

Do chị Bắc không về nên Đạo đã dùng tay túm tóc chị Bắc kéo về sân nhà bà Phương rồi dùng chân đạp vào bụng vợ làm chị Bắc ngã ra sân.

Mâu thuẫn vợ chồng, con rể dùng dao chém liên tiếp vào vợ và mẹ vợ - Ảnh 1.

Vì mâu thuẫn với vợ, khi vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, Đạo đã mang dao đến chém vợ và mẹ vợ trọng thương. (Ảnh minh họa)

Khi Đạo đánh chị Bắc thì cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh là con của Đạo và chị Bắc chạy đến can ngăn.

Còn bà Phương chạy ra cổng kêu cứu thì Đạo đuổi theo dùng dao chém liên tiếp 5 nhát vào vùng đầu, lưng và vùng vai làm bà Phương bị chảy máu, ngã xuống cổng.

Sau đó, Đạo cầm dao quay lại chỗ chị Bắc đâm 1 nhát vào bên hông phải của chị Bắc.

Chị Bắc bỏ chạy thì Đạo cầm dao đuổi theo tiếp tục chém 1 nhát trúng vào vùng cổ bên phải của chị Bắc, làm rách da chảy máu. Chị Bắc quay lại cùng cháu Ánh lao vào ôm giữ tay cầm dao của Đạo, cùng lúc này, anh Phùng Minh Mạnh (SN 1996, hàng xóm của bà Phương) thấy Đạo đánh Bắc nên chạy sang can ngăn.

Đạo bỏ lại con dao tại sân rồi bỏ đi, chị Bắc cầm con dao ném sang vườn nhà ông Phùng Minh Sành ở cạnh nhà.

Bà Phương và Chị Bắc sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên chị Bắc, bà Phương không tử vong.

Hậu quả bà Phương bị tổn hại 15% sức khỏe, chị Bắc tổn hại 56% sức khỏe. Sau khi phạm tội, Đạo bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 15/11/2019 ra đầu thú tại Công an huyện Mê Linh.

Về trách nhiệm dân sự, theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án, gia đình Đạo đã tự nguyện bồi thường thương tích cho bà Phương và chị Bắc tổng số tiền 50 triệu đồng.

Bà Phương và chị Bắc đã nhận tiền, không yêu cầu về phần dân sự và đề nghị xử lý bị can Đạo theo quy định của pháp luật.

Tại tòa hôm nay, sau nghị án, tòa quyết định tuyên Nguyễn Hữu Đạo phạm tội giết người. Về hình phạt, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đạo 15 năm tù cho hành vi của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem