Máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự Nga ở Syria?

Huy Phong (Theo RT) Thứ tư, ngày 25/04/2018 08:25 AM (GMT+7)
Căn cứ không quân Nga ở Syria được cho là bị tấn công bởi 2 máy bay không người lái trang bị tên lửa.
Bình luận 0

img

Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại căn cứ không quân Khmeimim, Syria.

“Hệ thống kiểm soát không phận tại căn cứu không quân Khmeimim của Nga đã phát hiện một số mục tiêu bay kích thước nhỏ có nguồn gốc không xác định di chuyển hướng về sân bay”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 24.4. “Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy bởi tên lửa phòng không”.

Phát ngôn viên quân đội Nga cho biết vụ việc không gây ra thiệt hại về người cũng như vật chất và căn cứ không quân Khmeimim hoạt động bình thường trở lại.

Theo trang tin tình báo và phân tích South Front, căn cứ không quân Nga ở Syria bị tấn công bởi 2 máy bay không người lái được trang bị tên lửa của một trong số nhóm phiến quân ở tỉnh Latakia hay Idlib, Syria.

Trang South Front cũng chia sẻ đoạn video được cho là ghi lại cảnh hệ thống phòng không Nga tại căn cứ không quân Khmeimim phóng tên lửa để chặn mục tiêu trên không.

Vào giữa tháng 1.2018, các hệ thống phòng không Nga đã chặn một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân ở Tartus.

Những kẻ khủng bố đã phóng đi 13 máy bay không người lái mang theo vũ khí và công nghệ hiện đại. Tất cả các mục tiêu này sau đó đã bị quân đội Nga phát hiện và phá hủy hoàn toàn.

Chiến đấu cơ Nga “dội bão lửa” hủy diệt khủng bố trên khắp Syria

Không quân Nga đêm ngày 23.4 đã mở đợt không kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên toàn Syria, tập trung vào...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem