Máy bay "khủng" của Nga chở vũ khí hạng nặng tới Syria diệt phiến quân

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 02/06/2019 10:30 AM (GMT+7)
Hai trong số các máy bay vận tải hàng không thuộc dạng "khủng" của Nga được phát hiện đã đến Tây Nam Lattakia, dấy lên đồn đoán cho rằng, Moscow vừa cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân đội Syria diệt phiến quân.
Bình luận 0

img

"Hai máy bay vận tải hàng không Antonov An-124 đã đến căn cứ không quân Hmeimim ở Tây Nam Lattakia vào tối thứ Sáu (31/5)" trang web của Flight Tracker cho biết.

An-124 là máy bay vận tải hàng không lớn nhất từng đến Syria, điều này cho thấy họ có khả năng vận chuyển vũ khí hạng nặng cho quân đội Syria.

Động thái của Không quân Nga diễn ra chỉ vài tuần sau khi quân đội Syria tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng phiến quân ở phía Tây Bắc của tỉnh Hama.

Không quân Nga gần đây đã tăng các chuyến bay vận chuyển đến Syria khi các cuộc tấn công của quân đội Syria nhắm vào phiến quân đang diễn ra. Do đó, khả năng rất cao quân đội Nga đang vận chuyển nhiều vũ khí hơn cho chính quyền Assad.

Sau khi quân đội Syria tuyên bố ngừng bắn ở tỉnh Idlib vào ngày 18/5, những kẻ khủng bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Humeimem của Nga ở tỉnh Lattakia, dẫn đến các cuộc đàm phán khẩn cấp giữa hai bên Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn cứ không quân Hmeimim là một căn cứ không quân Syria hiện do Nga điều hành, nằm ở phía đông nam thành phố Lattakia. Căn cứ không quân chia sẻ một số cơ sở sân bay với Sân bay quốc tế Bassel Al-Assad. Tình trạng pháp lý của căn cứ được quy định bởi một hiệp ước giữa Nga và Syria được ký vào tháng 8/2015. Vào cuối năm 2017, Nga cho biết quyết định biến căn cứ Hmeimim thành một thành phần của lực lượng quân sự thường trực đóng tại Syria.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem