Máy bay Quân chủng phòng không không quân VN tiếp tục tìm kiếm

Thứ ba, ngày 11/03/2014 09:20 AM (GMT+7)
2 máy bay AN -26 mang số hiệu 286 và 261 của Quân chủng phòng không không quân Việt Nam đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ra khu vực tìm kiếm máy bay mất tích, dự kiến hoạt động trong khoảng 2h.
Bình luận 0
Lúc 8h 45 phút sáng nay,11.3 Trung tá Nguyễn Đức Tải thuộc Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) cho biết, theo thông tin từ Đài chỉ huy thì vào lúc 8h04 phút sáng cùng ngày, 2 máy bay AN -26 mang số hiệu 286 và 261 của Quân chủng phòng không không quân Việt Nam đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ra khu vực tìm kiếm máy bay mất tích, dự kiến hoạt động trong khoảng 2h.

Trung tá Nguyễn Đức Tải (thứ 2 bên phải) thông tin cho báo chí
Trung tá Nguyễn Đức Tải (thứ 2 bên phải) thông tin cho báo chí

Hai máy bay này sẽ hoạt động tìm kiếm tại tọa độ dự kiến 8 độ 00 đến 9 độ 00 (vĩ độ); từ 102 đến 103 độ (kinh độ), cách sân bay Cà Mau 150 đến 300 km. Ngoài ra, còn có máy bay AN – 26 mang số hiệu 287 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đến phía nam TP. Rạch Giá (Kiên Giang) để làm nhiệm vụ chuyển tiếp liên lạc từ khu vực tìm kiếm đến Sở chỉ huy tiền phương tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Riêng 2 trực thăng Mi 171 mang số hiệu 04 và 8431 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) đang sẵn sàng chờ lệnh tại sân bay Cà Mau đến khu vực tìm kiếm mở rộng ra vị trí phía Tây Côn Đảo đến khu vực cách Bãi Cạn (Nhà dàn DK10) khoảng 50 km.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem