Máy bay quân sự Mỹ “lỡ” thả nhầm xe bọc thép xuống rừng

Đăng Nguyễn - CNN Thứ năm, ngày 25/10/2018 16:55 PM (GMT+7)
Máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ bất ngờ thả xe bọc thép Humvee trong rừng hẻo lánh, cách xa căn cứ Fort Bragg ở bang North Carolina.
Bình luận 0

img

Xe bọc thép Humvee trong một đợt diễn tập thả từ máy bay vận tải C-17.

“Chiếc xe rơi từ máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ khoảng 1 giờ chiều, sớm hơn so với dự kiến”, Trung tá Mike Burns nói trên CNN. “May mắn là không có ai bị thương và chiếc xe không gây ra thiệt hại đáng kể về vật chất”.

Vụ thả nhầm xe quân sự chỉ khiến một số cây trong rừng gãy đổ, theo Burns. Quân đội Mỹ đang điều tra vụ việc.

Sự cố xảy ra khi quân đội Mỹ đang thử nghiệm các trang thiết bị Mỹ, phục vụ chiến thuật vận tải và đổ bộ đường không. “Chiếc C-17 là một máy bay vận tải đa năng, đóng vai trò như máy bay trong lực lượng không vận, không quân Mỹ cho biết.

Quân đội Mỹ diễn tập thả xe bọc thép từ máy bay vận tải C-17 năm 2016.

C-17 có nhiệm vụ chở quân và mọi phương tiện quân sự có bánh lốp, đồng thời tham gia các sứ mệnh không vận và thả trang thiết bị vũ khí. Máy bay cũng được sử dụng cho mục đích sơ tán quy mô lớn và cứu trợ.

Sự cố tương tự từng xảy ra hồi tháng 4.2016. Ba chiếc Humvee khi đó bất ngờ tuột khỏi hệ thống cố định thiết bị trên máy bay vận tải khiến chúng rơi xuống một khu vực ở Đức.

Xe bọc thép Nga lần đầu chở quân lao từ trên trời xuống đất

Quân đội Nga lần đầu tiên thả xe bọc thép chở quân trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền trung đất nước và Nga cũng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem