Sau màn ra mắt gây choáng ngợp tại Paris vào năm 1971, đi trước huyền thoại Concorde của châu Âu, chiếc máy bay siêu thanh Tupolev Tu-144 của Liên Xô đã sớm trở thành một trong những thất bại lớn nhất của ngành hàng không dân dụng.
Yak-141 hay còn có tên NATO là Freestyle được Liên Xô thiết kế để trở thành một máy bay có khả năng cất - hạ cánh thẳng đứng và ra đời vào cuối thập niên 80, tức trước chiếc F-35B của Mỹ tới 35 năm.
Theo mạng tin Interpreter mới đây, Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ năm 2013 đã công bố một tài liệu nói về việc Liên Xô từng có kế hoạch tấn công các tàu sân bay của Mỹ thế nào trong trường hợp chiến tranh xảy ra giữa hai bên.
Các nhà khoa học Nga được cho là đang phát triển một loại máy bay siêu thanh có tốc độ nhanh gấp 5 lần âm thanh, có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ khiến phương Tây.
Tàu siêu tốc xuyên châu Âu chạy trong ống, máy bay tốc độ cao, ghế phản lực, xe bay, nhà bay, là các phương tiện di chuyển sắp thành hiện thực trong tương lai gần.
Lockheed Martin, tập đoàn công nghệ quốc phòng nổi tiếng của Mỹ, tuyên bố đạt nhiều đột phá công nghệ quan trọng giúp phát triển máy bay siêu thanh với tốc độ hơn 7.400 km/h.