“Máy đánh hơi không khí” phát hiện Covid-19 tại sân bay

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 18/09/2021 09:03 AM (GMT+7)
Được phát triển bởi công ty công nghệ Kromek của Anh, thiết bị "máy đánh hơi không khí" hoạt động trong thời gian thực, bằng cách hút không khí vào, sau đó chuyển sang thể lỏng để giải mã trình tự di truyền virus.
Bình luận 0

Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp khiến ngành hàng không phải nhanh chóng thích ứng với những thách thức, quy định và hướng dẫn mới để giữ an toàn cho hành khách và nhân viên.

Bên cạnh đó, việc hạn chế giãn cách xã hội cũng đang dần bắt đầu được dỡ bỏ đối với nhiều quốc gia trên toàn cầu, vì thế mà ngành hàng không cũng đã chủ trương thực hiện nhiều hướng dẫn và quy định an toàn mới xung quanh đại dịch Covid-19. Trong khi một số sân bay yêu cầu kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm, những sân bay khác yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng.

Được phát triển bởi công ty công nghệ Kromek của Anh, thiết bị hoạt động bằng cách hút không khí vào, sau đó nó chuyển sang thể lỏng để giải trình tự di truyền virus. Ảnh: @Sân bay Quốc tế Teesside và Kromek.

Được phát triển bởi công ty công nghệ Kromek của Anh, thiết bị hoạt động bằng cách hút không khí vào, sau đó nó chuyển sang thể lỏng để giải mã trình tự di truyền virus. Ảnh: @Sân bay Quốc tế Teesside và Kromek.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các phương tiện thông quốc tế, hình thức bảo vệ an ninh bổ sung đang được thực hiện bởi các sân bay cho thấy nhiều hành khách phải chờ đợi kéo dài và lên máy bay chậm trễ. Trong một nỗ lực để tăng tốc quá trình này và hoạt động như một lớp bảo vệ bổ sung, công ty Kromek đã phát triển một giải pháp đó là một máy kiểm tra không khí.

Công nghệ mới hiện đang được Sân bay Quốc tế Teesside thử nghiệm, bằng cách sử dụng một máy có thể phát hiện các hạt vi rút Covid-19 trong không khí. Được phát triển bởi công ty công nghệ Kromek của Anh, thiết bị này hoạt động trong thời gian thực bằng cách hút không khí vào, sau đó chuyển sang thể lỏng để giải mã trình tự di truyền để nhận diện, phát hiện virus.

Ban đầu, máy được phát triển để phát hiện mầm bệnh trong không khí, khí độc và các mối đe dọa sinh học, hóa học khác, những chiếc máy cỡ bằng máy in văn phòng này hiện đang sử dụng hệ thống cảm biến 'mũi' của chúng để "đánh hơi" tìm kiếm các hạt virus Covid-19 trong không khí. Sau khi nhận được tài trợ của chính phủ - khoản đầu tư 1,25 triệu bảng Anh từ Innovate UK, công ty công nghệ Kromek tiến hành để điều chỉnh dòng máy phát hiện mối đe dọa ban đầu của họ sang mục tiêu Covid-19, và công ty hiện đang thử nghiệm các thiết bị này tại Sân bay Quốc tế Teesside cũng như tại một trường học ở Darlington.

Nhìn chung, Hệ thống Kromek được biết đến như một hệ thống phát hiện mối đe dọa sinh học - xác định các mối đe dọa như Covid-19 thông qua một hệ thống di động. Các mẫu thu thập từ không khí được kiểm tra để phát hiện virus trong không khí. Hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động, cũng như liên tục đọc các trình tự vi khuẩn mà máy thu thập được từ mẫu không khí.

Hệ thống Kromek - được biết đến như một hệ thống phát hiện mối đe dọa sinh học - xác định các mối đe dọa như Covid-19 thông qua một hệ thống di động. Ảnh: @AFP.

Hệ thống Kromek được biết đến như một hệ thống phát hiện mối đe dọa sinh học - xác định các mối đe dọa như Covid-19 thông qua một hệ thống di động. Ảnh: @AFP.

Bằng cách hút không khí vào với tốc độ 400l mỗi phút và cô đặc các vật liệu sinh học thành một giọt nước duy nhất, công nghệ giải mã trình tự di truyền thế hệ tiếp theo cho phép đọc và so sánh bộ gen với cơ sở dữ liệu về các mầm bệnh hiện có được lưu trữ trong hệ thống. Điều này cũng có nghĩa là khi một mối đe dọa mới xuất hiện được kiểm tra, máy có thể được phát hiện sớm hạt virus Covid-19 trong không khí nếu có, mà chả cần dùng trong môi trường phòng thí nghiệm. Toàn bộ quá trình nhận dạng và cho ra kết quả diễn ra tại điểm thu thập mất chỉ khoảng 30 phút.

Sử dụng công nghệ Kromek, virus có thể được phát hiện trong không khí theo thời gian thực. Việc xác định sớm virus này sẽ cho phép xác định sự có mặt của Covid-19 sớm hơn, từ đó có biện pháp khoanh vùng, giảm khả năng tiếp xúc với vùng nhiễm trùng, từ đó giúp giảm nguy cơ lây truyền.

Giám đốc điều hành của Kromek, Tiến sĩ Arnab Basu nói với trang Sky News: "Hệ thống của chúng tôi có thể tăng cường nhận diện Covid-19 tự động, giúp xác định sớm các nguy cơ tiếp xúc với virus, đồng thời hỗ trợ sự trở lại an toàn của du khách đến các không gian công cộng như giao thông công cộng, cửa hàng bán lẻ và địa điểm giải trí, sân bay, bến xe..."

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem