Máy móc

  • Những lớp học mà học viên đủ các lứa tuổi từ 30- 60 tuổi ngồi chung một lớp. Đó là lớp dạy nghề cho nông dân theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện Vũ Thư (Thái Bình) đang triển khai ở các xã.
  • Về thực trạng đồng ruộng Việt Nam đang có tới 80% máy móc nhập từ nước ngoài, ông Vũ Anh Tuấn (ảnh) - Trưởng phòng Cơ điện (Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ NNPTNT) cho rằng vì trong nước nhiều loại máy móc chưa sản xuất được nên bắt buộc phải nhập khẩu. 
  • Xung quanh việc mỗi năm Việt Nam phải chi 12,4 tỷ USD để nhập khẩu vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, ông Nguyễn Trí Ngọc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây, Tổng Thư ký Tổng hội NNPTNT Việt Nam cho biết đây là một điều trớ trêu, bộc lộ sự yếu kém của cả chuỗi giá trị sản phẩm nông sản. 
  • Ngoài việc nhập khẩu phần lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), máy nông nghiệp, nước ta còn chi tới hàng tỷ USD để nhập thức ăn chăn nuôi, cây - con giống, phân bón... mỗi năm. Vì vậy, nói không quá thì ngoài mảnh đất và con người, hầu hết đầu vào của sản xuất nông nghiệp nước ta đều là nhập khẩu.  
  • Một thống kê mới vừa được Bộ NNPTNT công bố: Riêng năm 2013, Việt Nam đã phải bỏ ra tới 12,4 tỷ USD để nhập khẩu các loại vật tư nông nghiệp bao gồm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, máy móc nông nghiệp… phục vụ sản xuất. Riêng con số này đã chiếm tới trên 40% kim ngạch xuất khẩu nông sản toàn ngành. Điều gì đang và sẽ xảy ra với nền nông nghiệp nước ta?
  • Cũng như rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp hiện nay, lĩnh vực máy móc nông nghiệp Việt Nam đang phát triển rất èo uột mà một trong những nguyên nhân là do thiếu công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Máy móc phục vụ nông nghiệp không phát triển tất yếu dẫn tới một nền nông nghiệp lạc hậu, kém cạnh tranh. Xung quanh vấn đề này, PV NTNN đã trao đổi với ông Lưu Đức Khải - Trưởng ban Chính sách nông nghiệp - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM-Bộ KHĐT).
  • Đại diện Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp là rất “đúng và trúng”, nhưng do gặp nhiều khó khăn nên việc triển khai tới tay nông dân vẫn còn quá chậm. 
  • Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân (ND) năng động, nhiệt tình, ông Ninh Xuân Chiến ở xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định còn là một điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương với thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm.
  • “Từ năm ngoái đến nay tôi đã nhận được điện thoại của mấy chục người gọi đến kêu viết báo quảng cáo, tham gia chương trình vinh danh này, hỗ trợ kia…" - chia sẻ của một nông dân giỏi.
  • Ngày 7.8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn đến năm 2015.