Yêu nghề mộc, ông Chủ tịch Hội Nông dân thu tiền tỷ mỗi năm

Thu Hà Thứ năm, ngày 28/08/2014 16:50 PM (GMT+7)
Không chỉ là một Chủ tịch Hội Nông dân (ND) năng động, nhiệt tình, ông Ninh Xuân Chiến ở xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định còn là một điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương với thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên ở làng nghề chạm khắc gỗ La Xuyên, ông Chiến sớm được thừa hưởng những tinh hoa làng nghề. Được cha truyền dạy làm nghề mộc khi mới 14 tuổi, với đôi tay khéo léo, ông Chiến đã rất tinh ý thể hiện được khả năng của mình qua từng sản phẩm. Lúc đầu, ông xin vào làm thuê cho một số xưởng mộc có tiếng trong huyện để học hỏi thêm kinh nghiệm. Khi đã cứng tay nghề và có chút vốn liếng, ông mạnh dạn mở xưởng chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ cao cấp như sập gụ, tủ, đồ nội thất, đồ thờ khi vừa tròn 25 tuổi.

Thay vì cách làm thủ công truyền thống, ông mạnh dạn đầu tư các máy móc trang thiết bị hiện đại. Để tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm ông liên kết với các xưởng mộc trong làng. Ngoài ra, ông còn chủ động tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất các sản phẩm phù hợp.

Sau hơn 25 năm gắn bó với nghề mộc, đến nay cơ sở sản xuất Chiến Loan của ông đã tạo được tiếng tăm trên thị trường. Sản phẩm của xưởng ông làm ra không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn xuất bán khắp nơi trên cả nước. Mỗi năm cơ sở ông bán ra thị trường trên 2.000 sản phẩm, thu về hơn 2 tỷ đồng. Và vui hơn là xưởng mộc của ông còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương, với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Xưởng mộc của ông Chiến trở thành địa chỉ uy tín để Hội ND xã tổ chức các lớp học nghề mộc. Tại đây, các em vừa học nghề vừa thực hành sản xuất ngay trong xưởng.

Bà con muốn tìm hiểu kinh nghiệm làm ăn của ông Ninh Xuân Chiến liên hệ số điện thoại: 0982.951.525.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem