MC Thành Trung phong độ bên võ sĩ vô địch Sea Game

Minh Hà - Ảnh: Hòa Nguyễn Thứ sáu, ngày 03/06/2022 20:28 PM (GMT+7)
Nam MC, diễn viên cảm thấy may mắn khi có niềm đam mê, yêu thể thao. Việc tập luyện mỗi ngày đã giúp anh có được vóc dáng chưa đến mức... xập xệ.
Bình luận 0

Sáng nay (3/6), buổi họp báo “Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam" (Lion Championship 2022) đã diễn ra tại Hà Nội. Giải đấu là sân chơi dành cho các võ sĩ trong toàn quốc đồng thời là bước đệm nhằm đưa võ thuật Việt Nam tiến tới tham gia và tổ chức các giải đấu mang đẳng cấp quốc tế. Khác với những giải đấu võ thuật đơn thuần, “Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam" sẽ có sự kết hợp giữa yếu tố giải trí (âm nhạc), thông qua sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu, hứa hẹn những phần trình diễn bùng nổ.

img

Giải đấu là nơi để diễn viên - MC Thành Trung viết tiếp chương thứ 3 của cuộc đời - đưa võ thuật Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới

Bên cạnh sự góp mặt của các võ sĩ nổi tiếng Nguyễn Trần Duy Nhất, Trần Quang Lộc, MC Thành Trung gây bất ngờ khi xuất hiện trong vai trò nhà điều hành, tổ chức. Anh bày tỏ sự hào hứng, tâm huyết của một cựu vận động viên karate với hơn 10 năm gắn bó võ thuật chuyên nghiệp. 

"Tôi từng được ba dạy võ Bình Định từ nhỏ rồi khi lớn lên anh trai gửi tập karate tại võ đường Công an nhân dân. 21 tuổi sau những năm thi đấu với vai trò vận động viên chuyên nghiệp và đạt một số thành tích, tôi dừng lại con đường thể thao. Thời điểm này tôi nghĩ là giai đoạn tốt để mình vừa phát triển công việc MC đã được ghi dấu ấn và có vị trí nhất định vừa cùng chung tay với những người thầy, người anh, người bạn cộng sự tin tưởng để cùng tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp cho những người võ sĩ", MC Thành Trung gọi đây là dịp đặc biệt để anh viết tiếp chương thứ 3 của cuộc đời - đưa võ thuật Việt Nam vươn ra đấu trường thế giới. 

Với kinh nghiệm trong cả hai lĩnh vực truyền thông sự kiện và võ thuật, Thành Trung mong muốn giải đấu lần này sẽ đến một màu sắc mới, thu hút khán giả trên cả nước nhờ sự kết hợp của nghệ thuật - võ thuật. "Bản thân từng là một võ sĩ, sau đó chuyển sang làm nghệ thuật nên tôi hiểu rằng cảm xúc giữa thể thao và nghệ thuật gần như tương đồng. Chính vì thế, chúng tôi muốn kết hợp hai yếu tố này để tạo nên một chương trình mà từ trước đến nay chưa từng có ở Việt Nam", Thành Trung chia sẻ.

Kể với chúng tôi về một kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu chuyển từ võ thuật sang đóng phim, Thành Trung tiết lộ: "Lần đầu tiên đóng phim, tôi được đóng vai chính hành động. Đó là phim hài Tết "Vệ sĩ", đóng với anh Tự Long. Đóng được 10 ngày thì tôi sụt 5kg còn anh Tự Long nằm viện 10 ngày". Đồng thời, nam MC cũng cho hay, nếu hiện tại được mời đóng vai hành động thì anh sẽ cân nhắc, tùy thuộc vào yếu tố phù hợp vai diễn với thể lực, kỹ năng hiện có của mình.

img

 Trần Quang Lộc, MC Thành Trung và Nguyễn Trần Duy Nhất (từ trái qua phải)

Ngoài võ thuật, Thành Trung còn là fan “cuồng nhiệt” của bóng đá. Nam nghệ sĩ bị đứt dây chằng, trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng vẫn "lao vào" tập luyện không ngừng nghỉ để được ra sân. Thế nên, không ngoa khi nói bóng đá chính là niềm đam mê không thể từ bỏ của nam MC, còn võ thuật với Thành Trung là tuổi thơ của anh: "Những năm tháng được làm võ sỹ, được tập luyện võ thuật chuyên nghiệp đã giúp rèn luyện được ý chí, bản lĩnh con người không chỉ trong thể thao mà còn rất nhiều việc trong cuộc sống mà mình phải đối mặt". 

Ngay từ nhỏ hoạt động thể thao đã gắn liền với cuộc sống của Thành Trung, anh cũng thừa nhận: "Đối với nhiều người tập luyện thể thao để cho đẹp, còn với tôi tập thể thao là một phần của cuộc sống". So với các nghệ sĩ cùng tuổi, MC Thành Trung được nhận xét là trẻ trung và phong độ hơn rất nhiều. Nói về vấn đề này, nam diễn viên thừa nhận bản thân may mắn khi có niềm đam mê, yêu thể thao. Việc tập luyện mỗi ngày đã giúp anh có được vóc dáng chưa đến mức... xập xệ.

"Nhiều người bây giờ là nghệ sĩ rồi mới đi tập thể thao, tập cho đẹp nhưng khi công việc nhiều thì mọi người lại không còn dành thời gian cho thể thao. Tập luyện thể thao là ý chí là đam mê, nó không đơn giản là thích thì chơi mà không thích thì thôi đâu. Có đôi lúc tôi đi làm về mệt, chỉ ngủ 15 phút và bật dậy đi đá một trận bóng, đi ra phòng gym tập", anh chia sẻ.

Nói về lý do bị đứt dây chằng phải phẫu thuật nhưng vẫn kiên trì với bóng đá, anh cho hay: "Không có nghệ sĩ nào đứt cả hai dây chằng chéo trước vì đam mê thể thao như tôi đâu. Nhiều người đứt một lần rồi sẽ không bao giờ chơi nữa nhưng với tôi thì không có chuyện đó vì mình phải vượt qua. Nếu như mình vượt qua được thì mình sẽ có những chiến thắng của riêng mình". 

img

Nam MC chia sẻ về đam mê võ thuật và chuyện đời tư

Đam mê hết mình với bóng đá - võ thuật, Thành Trung còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong showbiz từ diễn viên hài đến MC các chương trình, gameshow giải trí. Bận rộn là thế, anh vẫn làm tốt các vai trò của mình là nhờ vào hậu phương vững chắc: "Tôi có một người vợ rất tuyệt vời. Cô ấy có cùng tư duy và suy nghĩ với tôi, chăm lo cho gia đình và con cái".

Nói về 2 con nhỏ sắp đến độ tuổi đi học, Thành Trung cho hay anh không hướng hai con đi học trường quốc tế mà chỉ cho con học trường bình thường với lý do: "Tôi trưởng thành lên trong môi trường hết sức bình thường nên tôi muốn con tôi cũng học trường bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi quan điểm không nên cho con quá sướng, sướng quá sẽ làm mất đi sự hoàn thiện của bản thân, khiến các con chưa biết trân trọng và quý trọng những gì mình đang có. Thế nên, các con tôi cũng giống như con của những người công nhân, công chức bình thường khác. Khi nào các con đủ lớn, có mong muốn và xứng đáng với những mong muốn đó thì lúc đó tôi sẽ lắng nghe con". 

Trailer “Giải Vô địch Sư tử Võ thuật tổng hợp Việt Nam"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem