"Mẹ đẻ" Harry Potter chỉ trích Olympic vì để người chuyển giới thi đấu

Đinh Đang (Theo Variety) Thứ sáu, ngày 02/08/2024 09:30 AM (GMT+7)
Tác giả Harry Potter lên tiếng chỉ trích Olympic để vận động viên chuyển giới thi đấu trong giải quyền anh nữ.
Bình luận 0

Vấn đề giới tính trong thể thao tiếp tục là một đề tài gây tranh cãi sau khi tác giả Harry Potter J.K. Rowling và tỷ phú công nghệ Elon Musk lên tiếng chỉ trích Olympic Paris 2024 vì để Imane Khelif của Algeria tham gia vào cuộc thi đấm bốc nữ. Sự việc này đã khiến cho cộng đồng mạng và dư luận xã hội trở nên sôi nổi bởi những luồng ý kiến trái chiều.

Imane Khelif, vận động viên bị loại khỏi Giải vô địch thế giới nữ vào năm trước do không vượt qua bài kiểm tra đủ điều kiện giới tính liên quan đến mức testosterone trong cơ thể, đã được cho phép thi đấu tại Olympic Paris 2024. Trận đấu của cô với Angela Carini của Ý chỉ kéo dài vỏn vẹn 46 giây khi Carini quyết định rút lui sau vài cú đấm từ Khelif. Carini đã không giấu được nước mắt khi rời khỏi sàn đấu và sau đó chia sẻ với BBC rằng: "Đó có thể đã là trận đấu của đời tôi, nhưng tôi cũng phải bảo vệ mạng sống của mình".

"Mẹ đẻ" Harry Potter chỉ trích Olympic vì để người chuyển giới thi đấu

"Mẹ đẻ" Harry Potter chỉ trích Olympic vì để người chuyển giới thi đấu - Ảnh 1.

Tác giả Harry Potter lên tiếng chỉ trích Olympic vì để vận động viên chuyển giới thi đấu trong giải quyền anh nữ. Ảnh: X.

Trên mạng xã hội X, J.K. Rowling đã bày tỏ sự bất bình của mình: "Có bức ảnh nào diễn tả rõ hơn phong trào quyền lợi nam giới mới của chúng ta không?", bà viết, ám chỉ bức ảnh Carini đang khóc và Khelif đang cố gắng an ủi. Rowling mô tả đây là hình ảnh của một người đàn ông "biết mình được bảo vệ bởi một tổ chức thể thao kỳ thị phụ nữ, tận hưởng sự đau khổ của một người phụ nữ".

Elon Musk, chủ sở hữu của X, cũng đã chia sẻ quan điểm khi đồng tình với bài đăng của vận động viên bơi lội Riley Gaines rằng "đàn ông không thuộc về thể thao nữ". Musk khẳng định: "Hoàn toàn đúng."

Phía BTC Olympic đã phản hồi lại các chỉ trích bằng cách khẳng định rằng mọi vận động viên tham gia hạng mục nữ đều tuân thủ quy định đủ điều kiện thi đấu và trên hộ chiếu của họ ghi rõ giới tính là nữ.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, Angela Carini đã chọn cách tiếp cận đầy tôn trọng, bày tỏ mong muốn Khelif tiếp tục thi đấu và tìm thấy niềm vui trong sự nghiệp. "Tôi là người không phán xét ai. Tôi không ở đây để đưa ra phán xét", Carini nói.

Vụ việc của Khelif và những phản ứng từ các cá nhân có tầm ảnh hưởng cao như J.K. Rowling và Elon Musk cho thấy rằng vấn đề giới tính trong thể thao vẫn còn là một mảng đầy phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi sự quan tâm và xem xét kỹ lưỡng từ nhiều phía để tìm ra giải pháp công bằng và phù hợp. Trận đấu tiếp theo của Khelif tại Olympic Paris sẽ là với Anna Luca Hamori của Hungary, hứa hẹn sẽ là một màn trình diễn đáng chú ý.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem