Mẹ ruột và cha dượng hành hạ con gái 7 tuổi ở Bình Phước bị khởi tố, khung hình phạt thế nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 29/07/2022 18:41 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị bạo hành, chi chít vết bầm trên cơ thể, công an đã khởi tố bị can đối với người mẹ ruột và cha dượng để điều tra về hành vi hành hạ bé. Hành vi này có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Mẹ ruột và cha dượng hành hạ con gái 7 tuổi

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Phú đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Tú, sinh năm 1999, thường trú ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú (Bình Phước) để điều tra về hành vi hành hạ con riêng của vợ.

Mẹ ruột và cha dượng hành hạ con gái 7 tuổi ở Bình Phước bị khởi tố, khung hình phạt thế nào? - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Tú. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu, sinh năm 1997 và sống chung tại tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Đến tháng 2/2022 Lầu đón con riêng của mình là bé D.Y, sinh tháng 7/2015, ngụ xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vào ở chung.

Trong quá trình sống chung, thấy bé D.Y thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và lười ăn, hay đổ cơm đi, nên từ đầu tháng 7-2022 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé D.Y gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Tú và Lầu đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Xét thấy hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu D.Y của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội "Hành hạ con" quy định tại khoản 2 Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú.

Khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú (do đối tượng đang mang thai, nuôi con nhỏ) để điều tra xử lý.

Mẹ ruột và cha dượng hành hạ con gái 7 tuổi có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điều 185 Bộ luật hình sự quy định hai hành vi phạm tội, đó là hành vi ngược đãi và hành vi hành hạ.

Đây là tội phạm quy định nhiều hành vi khác nhau với nhiều đối tượng bị xâm phạm khác nhau nhưng do cùng tính chất, mức độ nguy hiểm nên nhà làm luật quy định chung trong cùng một điều luật.

Vì vậy, tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà định tội cho phù hợp. Nếu chỉ có hành vi ngược đãi sẽ định tội là ngược đãi, nếu chỉ có hành vi hành hạ sẽ định tội là hành hạ, nếu có cả hai hành vi ngược đãi và hành hạ thì định tội là ngược đãi và hành hạ mà không dùng từ hoặc. Ngược đãi ai thì định tội theo đối tượng bị xâm phạm.

Theo luật sư Hòe, người phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình có thể có một trong hai hành vi, đó là hành vi ngược đãi và hành vi hành hạ hoặc cả hai hành vi này.

Ngược đãi ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình là hành vi đối xử một cách tàn nhẫn, trái với lẽ phải, với đạo đức của cháu đối với ông bà, của con đối với bố mẹ, của vợ đối với chồng hoặc của chồng đối với vợ, cha hoặc mẹ đối với con…

Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình là hành vi đối xử tàn ác của cháu đối với ông bà, của con đối với bố mẹ, của vợ đối với chồng hoặc của chồng đối với vợ, cha hoặc mẹ đối với con, người được nuôi dưỡng đối với người có công nuôi dưỡng mình.

Thông thường, hành vi hành hạ được lặp đi lặp lại và kéo dài vài ngày, vài tuần, thậm chí hàng tháng, hàng năm.

Hành vi này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn gây đau khổ về tinh thần cho người bị hành hạ. Nếu hành vi này có gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người bị hành hạ, cũng chỉ là thương tích nhẹ chưa tới mức bị tuy cứu về tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Vị luật sư thông tin, Tú và Lầu bị khởi tố theo khoản 2 Điều 185, khoản này quy định, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp như đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo sẽ bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Như vậy, sau khi bị khởi tố, người bị chứng minh là có tội, có thể phải đối mặt với khung hình phạt nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem