Tài xế tông xe làm 1 người chết, 5 người bị thương ở Hà Nội, quy trình pháp lý diễn ra thế nào?

Quang Trung Thứ sáu, ngày 29/07/2022 13:45 PM (GMT+7)
Công an quận Hà Đông đang tạm giữ tài xế ôtô gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết và nhiều người bị thương trên phố Ngô Thì Nhậm. Chuyên gia pháp lý cũng có bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Tạm giữ tài xế tông xe làm 1 người chết, 5 người bị thương

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ tài xế Hà Thanh Hưng (45 tuổi, ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) để điều tra về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Ngô Thì Nhậm (phường Quang Trung, quận Hà Đông) khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Có khởi tố vụ tài xế tông xe làm 1 người chết, 5 người bị thương ở Hà Nội? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tông xe làm 1 người chết, 5 người bị thương ở Hà Nội. Ảnh người dân cung cấp.

Theo báo cáo ban đầu của Ban An toàn giao thông Hà Nội, tài xế Hưng âm tính với ma túy và không ghi nhận có nồng độ cồn trong cơ thể.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 20h tối 28/7 trên phố Ngô Thì Nhậm, đoạn gần ngã tư Quang Trung - Ngô Thì Nhậm.

Lúc này, chiếc xe SantaFe 7 chỗ biển số Hà Nội đang lưu thông theo hướng từ phố Ngô Thì Nhậm ra ngã tư Quang Trung thì bất ngờ đâm vào 2 ôtô khác.

Chiếc SantaFe sau đó tiếp tục lao nhanh trên đoạn đường dài khoảng 300m rồi tông liên hoàn vào nhiều xe máy và một ôtô biển số quân đội đang dừng đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị gãy chân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, 4 người khác bị thương nhẹ.

Nạn nhân tử vong là M.T.T.T. (46 tuổi, ngụ ở La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Bốn nạn nhân bị thương nhẹ đều ra viện vào khoảng 22h cùng ngày.

Tổng cộng 4 ôtô, 5 xe máy và 1 xe điện bị hư hỏng sau vụ tai nạn.

Tài xế tông xe làm 1 người chết, 5 người bị thương có thể bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khiến 1 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và thiệt hại về tài sản.

Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân để có kết luận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn là do yếu tố kĩ thuật hay do lỗi của người điều khiển, đây là vấn đề quan trọng để xác định có khởi tố vụ án hình sự hay không.

Theo ông Cường, trong trường hợp có căn cứ cho thấy người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, không kiểm soát được tốc độ dẫn đến vụ tai nạn, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Hành vi không tuân thủ quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015" – ông Cường cho hay.

Người bị xác định là có lỗi, ngoài việc có thể bị xử lý hình sự còn phải phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Bồi thường bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân thường tích, chi phí mai táng đối với nạn nhân đã tử vong và một khoản bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của Bộ luật dân sự.

Với nạn nhân tử vong, người có lỗi còn phải bồi thường tiền nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ phải cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Hai bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem