“Messi Indo” nhận lương 20.000 USD/tháng, gấp 30 lần Công Phượng

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 18/11/2017 07:12 AM (GMT+7)
Đặt bút ký hợp đồng với Selangor FA, “Messi Indonesia” Evan Dimas sẽ nhận mức lương vào khoảng 20.000 USD/tháng (khoảng 450 triệu đồng). Mức lương này lớn hơn rất nhiều so với những gì Công Phượng đang nhận tại HAGL.
Bình luận 0

Những ai theo dõi từng bước đi của ĐT U19 Việt Nam lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... hẳn chẳng hề lạ lẫm gì với một trong những đối thủ ngang tài ngang sức với họ là Evan Dimas (Indonesia). Cầu thủ có biệt danh “Messi xứ vạn đảo” này đang khiến báo chí khu vực tốn rất nhiều giấy mực vì thương vụ chuyển nhượng đình đám liên quan đến bản thân mình.

img

Công Phượng trong lần đối đầu với Evan Dimas (số 6).

Được biết, sau khoảng thời gian tu nghiệp ở Tây Ban Nha, Evan Dimas trở về nước và lập tức gặt hái chiến tích vô địch Liga 1 của Indonesia trong màu áo Bhayangkara FC. Chính thành công này đã giúp tuyển thủ Indonesia được hai CLB Selangor FA (Malaysia) và Chonburi FC (Thái Lan) quyết tâm theo đuổi. Và những thông tin mới nhất cho biết, Selangor FA đã giành chiến thắng.

Nhà quản lý AKBP Sumardji của Bhayangkara FC xác nhận, Evan Dimas đã chọn gia nhập Selangor FA thay vì Chonburi FC. "Đúng! Evan Dimas sẽ gia nhập Selangor FA ở giải Malaysia Super League. Chúng tôi đã nói chuyện với Evan và bảo với cậu ấy rằng nếu CLB muốn chiêu mộ không khá hơn Bhayangkara FC thì hãy ở lại nhưng cậu ấy đã đưa ra quyết định. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy", ông nói.

Theo nguồn tin của Goal Thái Lan, Selangor FA đã nẫng tay trên thương vụ Evan Dimas bởi mức lương mà họ trả cho tiền vệ 22 tuổi cao hơn nhiều so với Chonburi. Evan Dimas được cho sẽ nhận lương 83,570 Ringgit (khoảng 20.000USD/ tháng). Giám đốc truyền thông của Chonburi ông Jeerasak Chomthong cho biết: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Evan Dimas sau một thời gian dài đàm phán. Nhưng rồi đội bóng Malaysia xuất hiện và đưa ra mức lương cao gấp đôi chúng tôi. Vì thế, cậu ấy đã thay đổi quyết định".

20.000USD/ tháng, tương đương khoảng 450 triệu đồng Việt Nam, Evan Dimas sẽ trở thành một trong những ngôi sao Đông Nam Á hưởng lương cao nhất trong làng bóng đá khu vực, và tất nhiên, ăn đứt Công Phượng, đối thủ bằng tuổi và được mệnh danh là “Messi Việt Nam”. Tại HAGL thời điểm này, Công Phượng chỉ nhận lương khoảng 15 triệu đồng/tháng (chưa kể thưởng). Năm ngoái khi thi đấu cho Mito Hollyhock, mức lương của Công Phượng được cho là cao hơn khá nhiều lần.

Thời gian qua, Mito Hollyhock đã bày tỏ mong muốn mượn lại Công Phượng trong mùa giải 2018, ngoài ra một vài đối tác nước ngoài khác cũng rất quan tâm tới chân sút gốc Nghệ An. Tuy nhiên, bầu Đức đã từ chối vì muốn tân Giám đốc Kỹ thuật Chung Hae-seong sẽ có những nhân tố tốt nhất nhằm xây dựng một HAGL vững mạnh ở mùa giải tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem