Mexico 1-0 Cameroon: Chiến thắng xứng đáng

Hữu Tuấn Thứ bảy, ngày 14/06/2014 01:03 AM (GMT+7)
Với thế trân lấn lướt trong phần lớn thời gian của trận đấu, Mexico đã nhẹ nhàng vượt qua Cameroon bằng tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của Oribe Peralta ở phút 61.
Bình luận 0

Mexico: 13-Guillermo Ochoa, 2-Rodriguez, 4-Rafael Marquez, 6-Hector Herrera, 7-Miguel Layun, 10-Dos Santos, 15-Hector Moreno, 18-Andres Guardado, 19-Oribe Peralta, 22-Paul Aguilar, 23-Jose Vazquez.

Bàn thắng: Peralta (61').

Cameroon: 16-Charles Itandje, 2-Assou-Ekotto, 3-Nicolas Nkoulou, 4-Cedric Djeugoue, 6-Alexandre Song, 8-Moukandjo, 9-Samuel Eto'o, 13-Choupo Moting, 14-Aurelien Chedjou, 17-Stephane Mbia, 18-Eyong Enoh.

Với đội hình đồng đều và đậm chất kỹ thuật, Mexico chính là đội đã nhập cuộc tốt hơn. Nhờ những miếng đánh đa dạng ở trung lộ và hai biên, El Tri liên tục khiến hàng thủ Cameroon rơi vào tình trạng báo động. Đáng tiếc là càng chân sút của đội bóng Trung Mỹ lại dứt điểm thiếu chuẩn xác,

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp một chính là việc trọng tài chính Wilmar Roldan Perez không công nhận 2 bàn thắng hợp lệ của Dos Santos (10-Mexico) ở các phút 11 và 29, bất chấp việc chân sút mang áo số 10 bên phía Mexico vẫn chưa việt vị khi ghi đưa bóng vào lưới Cameroon.

Sang hiệp 2, Mexico vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Intandje (16-Cameroon). Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng đội bóng của HLV Miguel Herrera cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 61.

Nhận đường chọc khe tinh tế của Layun (7), Dos Santos (10-Mexico) xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành Intandje (16-Cameroon) phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Peralta (19) băng vào tung ra cú dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số cho Mexico.

Sau khi có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, ĐT Mexico chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn cách biệt mong manh. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Cameroon buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, các pha bật tường quyết định của “những chú sư tử bất khuất” lại khá đơn giản và dễ dàng bị hàng thủ Mexico hóa giải. Vì vậy, tỷ số 1-0 đã được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Wilmar Roldan Perez nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Chiến thắng này giúp Mexico tạm thời xếp vị trí thứ 2 tại bảng A với 3 điểm, bằng điểm với đội chủ nhà Brazil nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Cameroon đứng vị trí thứ 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem