Miền Bắc lạnh rét quá dị thường

Thứ năm, ngày 13/06/2013 10:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành Khí tượng Thủy văn nước ta ghi nhận được vào giữa mùa hè mà tiết trời miền Bắc, nhất là tại các tỉnh vùng núi, lạnh rét như những ngày mùa đông.
Bình luận 0

Nguyên nhân, đêm về sáng ngày 10.6, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phương bắc tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào và giông trên diện rộng. Trời chuyển mát hẳn, vùng núi trời rét, các vùng núi cao lạnh rét sâu hơn.

Lúc 7 giờ sáng nay (13.6), các trạm khí tượng vùng núi quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thấp. Cụ thể, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 18,2 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) lạnh rét 17,4 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) rét hơn 15,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm tới 12,8 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) xuống đến 16,6 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức 15,8 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 12 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) rét nhất 11 độ C.

Đặc biệt, vào sáng sớm nhiều địa phương ở vùng núi còn xuất hiện sương mù mờ mịt. Tiết trời lạnh rét là do ban đêm bầu trời từ ít đến quang mây, dẫn đến bức xạ mặt đất lớn khiến nhiệt nhiệt độ giảm sâu.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngành Khí tượng - Thủy văn Việt Nam ghi nhận được vào giữa mùa hè mà tiết trời các tỉnh vùng núi lạnh rét như mùa đông. Một sự quá đỗi dị thường của thời mùa hạ năm nay ở miền Bắc nước ta.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem